Những khu đất sẽ thu hồi làm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục có chiều dài 2,274 km, mặt cắt ngang B=50 m và đã có trong kế hoạch sử dụng đất của TP Hà nội.

Video Toàn cảnh thu hồi đất làm đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

Theo Bản đồ sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã có trong kết hoạch sử dụng đất. Cụ thể, tuyến đường này nối tiếp đường Cầu Giấy đoạn qua Đại sứ quán Nga. Đoạn này, Vành đai 1 chủ yếu thu hồi đất về phía bên phải đường La Thành, hướng từ Cầu Giấy đi Nguyễn Chí Thanh.

Đoạn qua BV Phụ sản Hà Nội và Nhi Trung ương. Từ đoạn ngõ 629 Kim Mã, Vành đai 1 cũng sẽ thu hồi bên trái đường La Thành.
Đoạn qua BV Nhi Trung ương và hồ Ngọc Khánh.
Đoạn lối vào BV Phụ sản Hà Nội và Nhi Trung ương.

Vành đai 1 đoạn thu hồi đất qua nút giao Nguyễn Chí Thanh. Khu vực này sẽ thu hồi một phần đầu đường Nguyên Hồng và đoạn tiếp giáp VTV.

Đoạn hết tòa nhà VTV, dự án này sẽ thu hồi đất bên phải đường La Thành, hướng về Giảng Võ.
Đoạn từ khu vực Thành Công nhìn về Cầu Giấy.
Đoạn qua đường Thành Công.

Với dự án này, nhiều nhà dân sẽ bị thu hồi.

Vành đai 1 đoạn qua nút giao Giảng Võ - Láng Hạ.

Từ nút giao Giảng Võ - Láng Hạ, Vành đai 1 chủ yếu thu hồi đất về bên phải, hướng về Ô Chợ Dừa. Dự án này kết thúc đoạn nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.

- Những con đường trong bài đã được đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (quận). Theo quy định hiện hành, trong vòng 3 năm, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định thu hồi đất để triển khai dự án, nếu không thì sẽ đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tiến độ dự án phụ thuộc rất lớn vào tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.)