Ninh Thuận hướng đến tăng 200% khách quốc tế trong năm 2020

Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Ninh Thuận cho biết, ngành du lịch sẽ phấn đấu đạt 2,5 triệu lượt khách. Trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt khách (tăng 200%) so vưới năm 2019.

Năm 2019, Ninh Thuận đón hơn 2.350.000 lượt khách du lịch tăng 7,3% so với năm 2018. Trong đó khách quốc tế đạt 100.000 lượt khách tăng 25% so với cùng kì.

Ninh Thuận hướng đến tăng 200% khách quốc tế trong năm 2020 - Ảnh 1.

Hơn 100.000 khách quốc tế đến Ninh Thuận trong năm 2019. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt 1.250 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2018.

Trong thời gian qua, Ninh Thuận được biết đến là một địa phương này có chính sách ưu đãi đầu tư và hạ tầng cơ sở đồng bộ nên thu hút hàng loạt dự án du lịch đẳng cấp quốc tế.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Ninh Thuận cho biết, ngành du lịch sẽ phấn đấu đạt 2,5 triệu lượt khách trong đó khách quốc tế đát 200.000 lượt khách (tăng 200%) so với năm 2019. Doanh thu dự kiến của ngành đạt 1.250 tỉ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, Ninh Thuận có 149 cơ sở lưu trú với 3.195 phòng, số phòng đạt chuẩn 3 sao trở lên chiếm 35%. Riêng trong năm 2019, đã có 9 cơ sở với 175 phòng đi vào hoạt động.

Ninh Thuận hướng đến tăng 200% khách quốc tế trong năm 2020 - Ảnh 2.

Hàng loạt dự án du lịch đẳng cấp quốc tế đang được triển khai tại Ninh Thuận. (Ảnh tư liệu: Khải An)

Hiện Ninh Thuận đã có 58/67 dự án du lịch được cấp Quyết định chủ trương/cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư với tổng diện tích 1.867 ha/ 27.7000,2 tỉ đồng.

Riêng trong năm 2019, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp Quyết định chủ trương cho 7 dự án du lịch với tổng diện tích 100,4 ha/10.463 tỉ đồng.

Phần lớn các dự án du lịch đều tập trung tại TP Phan Rang – Tháp Chàm.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.