NÓNG: Người đầu tiên phát hiện sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 lên tiếng

Điểm thi THPT ở Hà Giang cao bất thường, phỏng vấn độc quyền - Xem chi tiết phỏng vấn độc quyền của Báo ANTĐ với những người đầu tiên phát hiện điểm thi THPT 2018 cao bất thường ở Hà Giang. Đây là thông tin mới nhất về vụ gian lận điểm thi này!
nong nguoi dau tien phat hien su bat thuong trong diem thi thpt quoc gia 2018 len tieng
Các thầy giáo thẳng thắn và dũng cảm nói về sự việc gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo là đầu mối đầu tiên công bố kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2018, song cơ quan này đã không phát hiện ra sự bất thường về điểm thi tại một số địa phương, trong đó, đặc biệt là ở tỉnh Hà Giang.

Thay vào đó, một nhóm giáo viên chuyên luyện thi tại Hà Nội đã nhìn thấy sự bất thường, dựa trên những thống kê bảng điểm và các thông tin có cơ sở từ những em học sinh tại địa phương. Từ đó, nhóm giáo viên này nêu ra vấn đề trên mạng xã hội Facebook, và thu hút sự quan tâm của báo chí. Sau đó, nhiều tờ báo vào cuộc, và Bộ Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức thanh tra kết quả, từ đó tìm ra "lỗ hổng" gian lận thi cử tại tỉnh Hà Giang, trong khi ở một số tỉnh khác, việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Ngày 19-7-2018, PV Báo ANTĐ đã có cuộc trò chuyện độc quyền với một trong những giáo viên ở nhóm đầu tiên phát hiện ra sự bất thường trong những điểm số của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, là thầy Vũ Khắc Ngọc, để ghi nhận đầy đủ câu chuyện đã diễn ra. Cùng với đó, các đồng nghiệp của thầy Ngọc là thầy Trần Đức, và thầy A. (đề nghị ẩn danh) cũng tham gia buổi phỏng vấn đề bày tỏ quan điểm về sự việc.

Mời độc giả cùng theo dõi chi tiết cuộc trò chuyện này:

nong nguoi dau tien phat hien su bat thuong trong diem thi thpt quoc gia 2018 len tieng Trường ĐH Sư phạm TP HCM công bố điểm chuẩn học bạ

Ngày 19/7, Trường ĐH Sư phạm TP HCM đã công bố điểm trúng tuyển các ngành bằng phương thức xét tuyển học bạ.

nong nguoi dau tien phat hien su bat thuong trong diem thi thpt quoc gia 2018 len tieng Đại học Sư phạm TP HCM công bố điểm sàn xét tuyển từ 16 - 20 điểm

Ngày 19/7, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm TP HCM vừa công bố ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu.

nong nguoi dau tien phat hien su bat thuong trong diem thi thpt quoc gia 2018 len tieng Thông tin tuyển sinh 2018 (18/7): Lạng Sơn chính thức rà soát coi và chấm thi vì có 35 thí sinh điểm bất thường

Thêm nhiều trường ĐH công bố điểm sàn xét tuyển điểm thi THPT quốc gia, điểm sàn các trường công an nhân dân, sau Hà ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.