Bà Hồng tại phiên tòa phúc thẩm.
Để ông Lập tin tưởng góp vốn, bị cáo làm giả hợp đồng mua bán sản phẩm đồng với một công ty của Nga, số lượng 2.300 tấn (gần 21 triệu USD), soạn thảo hợp đồng mua bán với công ty Thủ đô (gồm các nội dung: số lượng, tiền đặt cọc...).
Theo bản án sơ thẩm, năm 2012, biết ông Lập có tiền, tài sản, bà Hồng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên nghĩ ra cách đề nghị góp vốn hợp tác để xuất khẩu đồng sang Liên bang Nga. Bị cáo nói công ty đã ký hợp đồng với Công ty Thủ đô của ông Phạm Minh Đức để mua đồng và hứa sẽ chia lợi nhuận kinh doanh cho ông Lập.
Trong khi đó, tin công ty của bị cáo "làm ăn lớn", ông Đức dẫn bà Hồng tới kho hàng ở Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) và cho biết tại đây có 2.500 tấn đồng tấm...
Sau khi biết địa điểm kho hàng, Hồng đưa ông Lập đến để nạn nhân tin tưởng có hàng thật, đưa sổ đỏ cho bà ta, vay 8 tỉ đồng của ngân hàng và chiếm đoạt.
Tháng 11/2018, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hồng 20 năm tù. Tại phiên phúc thẩm, tòa ghi nhận bị cáo đã khắc phục toàn bộ hậu quả, mặt khác bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho nữ tổng giám đốc này. Xác định đây là tình tiết mới, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà Hồng, tuyên giảm còn 7 năm tù.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn
Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.