Nước ta đang có 20 ca mắc Covid-19 tiên lượng nặng và nguy kịch

Hiện nay Việt Nam đang điều trị 19 ca tiên lượng nặng và nguy kịch, trong đó 13 ca rất nặng, 7 ca tiên lượng nguy kịch và nguy cơ tử vong.
Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. (Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống).

Điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. (Ảnh: Sức Khoẻ Đời Sống).

Chiều nay, tại Bộ Y tế đã diễn ra buổi hội chẩn trực tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 giữa các chuyên gia đầu ngành và đầu cầu một số bệnh viện trên cả nước. 

Thông tin tại cuộc hội chẩn, Hội đồng chuyên môn cho biết hiện các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị có khoảng 20 trường hợp tiến triển rất nặng với 3-4 bệnh nền đi kèm như tim mạch, tiểu đường, suy tủy, thận nhân tạo… phải thở máy, ECMO, trong đó có 13 ca tiến triển rất nặng, 7 ca tiên lượng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Các bệnh nhân nặng tập trung tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Trung tâm y tế Hòa Vang...

Tại Trung tâm y tế Hòa Vang, hiện có một vài bệnh nhân đang trong tình trạng nặng hơn với các triệu chứng khó thở trên nền suy thận mạn. Ngoài ra có 5 bệnh nhân khác đang có nguy cơ phải thở máy kéo dài và có triệu chứng nhiễm trùng bệnh viện.

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân mắc đầu tiên tại Đà Nẵng đang trong tình trạng nặng phải chạy ecmo, nguy cơ nấm xâm nhập và phổi bệnh nhân khá cao. Qua phân tích các chuyên gia nhận thấy tình trạng của bệnh nhân này khá giống với ca bệnh 91.

Tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2) hiện có 2 bệnh nhân nặng đang phải thở máy, trong đó bệnh nhân có tiền sử COPD hơn 10 năm và trên nền ung thư miệng.

Tính đến tối nay 18/8, Việt Nam ghi nhận 989 ca nhiễm Covid-19, khỏi 526 người, đang tiếp nhận điều trị 437 người, 26 trường hợp tử vong.

Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lí nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Đã qua thời 'chia năm xẻ bảy' một lô đất bán lại cho nhiều người
Theo giới chuyên gia, chủ trương hạn chế tối đa phân lô bán nền của Nghị quyết 21 sẽ định hướng doanh nghiệp chuyển mạnh sang phát triển dự án đầy đủ hạ tầng, giúp thị trường bất động sản phát triển theo hướng lành mạnh, bền vững hơn. Dòng vốn đầu tư thay vì dồn vào những sản phẩm đầu cơ sẽ dịch chuyển dần sang nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội...