Ông Dương Công Minh trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank

Với số phiếu bầu là 3.023.511.381 phiếu, chiếm tỷ lệ 198,32%, ông Dương Công Minh chính thức là thành viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021.
ong duong cong minh tro thanh chu tich hoi dong quan tri sacombank
Ông Dương Công Minh trở thành tân Chủ tịch HĐQT Sacombank (Ảnh: Lê Quân)

Sau nhiều giờ đồng hồ bầu cử và thảo luận, đại hội đồng cổ đông Sacombank đã chính thức thông qua danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2017 - 2021 với toàn bộ thành viên ứng cử đều trúng cử. Trong đó, ông Dương Công Minh có tỷ lệ trúng cử cao nhất với hơn 198,32%, ông Kiều Hữu Dũng đạt tỷ lệ 66,4%.

Các vị trí Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ này lần lượt là: Ông Dương Công Minh trúng cử chức Chủ tịch HĐQT; Ông Kiều Hữu Dũng trúng cử Phó Chủ tịch thường trực; Ông Phạm Văn Phong trúng cử Phó Chủ tịch; Ông Trần Minh Triết trúng cử Trưởng BKS.

Phát biểu sau khi nhậm chức, ông Dương Công Minh cho biết đề án tái cơ cấu xác định hoàn thành trong 10 năm, nhanh nhất có thể trong 5 năm hoặc nếu tốt hơn nữa 3 năm. Trong đó sẽ giải quyết 4 vấn đề lớn gồm: thúc đẩy quản trị điều hành ngân hàng, bố trị nhân sự cho phù hợp; thúc đẩy kinh doanh; xử lý tốt nợ xấu; quản trị tốt chi phí.

Chính vì thế, ông Minh mong các cổ đông tiếp tục đồng hành và tin tưởng ngân hàng và các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ông Dương Công Minh sinh năm 1960, quê Quế Võ, Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Vật giá năm 1984 tại Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân).

Ông Minh từng là thiếu tá trong quân đội và có hơn 13 năm làm quản lý tại các doanh nghiệp quân đội. Ông Minh từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank trong nhiều năm và mới chỉ thoái toàn bộ vốn tại đây.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.