Ông Lê Tuấn Phong giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Ông Lê Tuấn Phong (sinh năm 1974), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 18/1, HĐND tỉnh Bình Thuận - khóa X đã tiến hành bầu ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Tuấn Phong làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Ông Lê Tuấn Phong được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận).

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Phong, sinh ngày 10/9/1974, quê quán xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kỹ thuật. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước đó ông Lê Tuấn Phong làm Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. 

Tháng 11/2018 - 10/2020, ông Phong được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Đến tháng 10/2020 thì ông Phong được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ngay mới đây, bgày 5/1, tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 13/1, ông Lê Tuấn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ngoài ra, tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hai, lý do không đủ thời gian tái cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.