Ông Phạm Viết Thanh làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Bộ Chính trị phân công ông Phạm Viết Thanh - bí thư Đảng ủy Khối oanh nghiệp trung ương - làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020.
Ông Phạm Viết Thanh làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh - Ảnh 1.

Tân bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Phạm Viết Thanh - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chiều 2-3, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ ở Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Phạm Minh Chính - trưởng Ban Tổ chức trung ương - đã trao quyết định của Bộ Chính trị, phân công ông Phạm Viết Thanh (bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương) làm bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Viết Thanh sinh ngày 7-12-1962 (quê Quảng Nam), có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh.

Ông Thanh được đào tạo ngành hàng không tại Liên Xô cũ, gắn bó lâu năm với ngành hàng không. Trước khi về Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, ông Thanh từng giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng bản thân ông Thanh được xem là thế hệ lãnh đạo có bản lĩnh và nhiệt huyết, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại hội nghị, tân bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết ông tự hào khi về công tác tại địa phương có bề dày lịch sử hình thành - phát triển, đây cũng là giá trị cốt lõi để đưa tỉnh Tây Ninh tiếp tục phát triển, làm cho đời sống nhân dân ngày một tốt đẹp hơn.

Ông nhận thức rõ trách nhiệm, bổn phận của mình và hứa sẽ cùng toàn thể đoàn kết, thống nhất, tiếp tục xây dựng Tây Ninh ngày càng phát triển. Nhiệm vụ trước mắt, phải hoàn thành các chỉ tiêu của tỉnh năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính đã công bố quyết định ông Trần Lưu Quang thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi giữ chức bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020, để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ nhiệm vụ phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

chọn
Xây lại chung cư hết niên hạn: Đã đến lúc bỏ 'cơ chế bao cấp'
Theo tinh thần của Nghị quyết 21, chủ sở hữu căn hộ được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn. HoREA đánh giá định hướng này sẽ giúp xóa bỏ cơ chế bao cấp và trao quyền đi đôi với xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ sở hữu nhà chung cư trong việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.