Ông Trump gieo rắc thêm nghi ngờ về cuộc bầu cử khi bị Biden dẫn trước

Tổng thống Trump đã tìm cách gây thêm mối nghi ngờ cho công chúng về cuộc bầu cử vào tháng 11 tới khi lặp lại các tuyên bố không có cơ sở rằng bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến gian lận.
Ông Trump dấy lên nghi ngờ khi ứng viên Biden dẫn trước trong nhiều cuộc thăm dò - Ảnh 1.

Tổng thống Trump. (Ảnh: Bloomberg)

Trong một bài phát biểu ngày 21/8, Tổng thống Trump nói bỏ phiếu bầu qua thư "sẽ là sự xấu hổ tột cùng của nước Mỹ. Việc bỏ phiếu cứ kéo dài mãi và bạn không bao giờ biết ai thắng cuộc. Đây là một vấn đề nghiêm trọng và cần phải tìm hướng giải quyết".

Theo Bloomberg, đến nay 5 bang tại Mỹ đã tổ chức bỏ phiếu gần như hoàn toàn qua đường bưu điện, trong đó bao gồm Utah do Đảng Cộng hòa thống trị, tuy nhiên không có hành vi gian lận nghiêm trọng nào.

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, nhiều bang khác đang nhanh chóng chuyển sang bỏ phiếu qua thư hoặc bỏ phiếu vắng mặt không lí do để cử tri không gặp rủi ro nhiễm Covid-19 khi trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Theo RealClearPolitics, kết quả thăm dò trung bình cho thấy cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước ông Trump 7,4 điểm %. Con số này không dao động nhiều trong vài tháng qua. Kết quả trung bình do FiveThirtyEight tính toán cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump với 8,6 điểm %.

Ông Trump cho rằng nước Mỹ chưa sẵn sàng đón lượng lớn phiếu bầu qua thư vào tháng 11, tuy nhiên ông Louis DeJoy - người đứng đầu Dịch vụ Bưu chính Mỹ, nói với các thượng nghị sĩ trong một phiên điều trần hôm 21/8 rằng dịch vụ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Phát biểu trước Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện, ông DeJoy cho hay: "Người dân Mỹ có thể cảm thấy an tâm khi Dịch vụ Bưu chính hỗ trợ cuộc bầu cử năm nay".

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng lại khẳng định các bang vội vã mở rộng hình thức bỏ phiếu qua thư đang không áp dụng đủ các biện pháp để chống lại hành vi gian lận, dù ông không đề cập một ví dụ cụ thể nào.

Trong phiên điều trần, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott (vốn thường đồng minh của ông Trump), đã gieo rắc thêm nghi ngờ vào tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Ông Scott nói: "Tại Florida, chúng tôi đã bỏ phiếu qua thư trong một thời gian dài và mọi việc diễn ra hiệu quả".

Ông Trump đưa ra loạt bình luận trên chỉ một ngày sau khi đối thủ Joe Biden gọi ông là một tổng thống thất bại trong bài phát biểu chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ.

Trong đại hội của Đảng Dân chủ, nhiều diễn giả đã kêu gọi người xem bỏ phiếu sớm hoặc lên kế hoạch bỏ phiếu vào ngày bầu cử 3/11. Một số người, bao gồm "phó tướng" của ông Biden - bà Kamala Harris, đã cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa đang cố ngăn cử tri đi bỏ phiếu.

"Những người đang bỏ phiếu bầu mà không có ý định thực sự thì có lẽ không nên đi bỏ phiếu làm gì", ông Trump cho hay. Bloomberg dẫn lời ông Trump dự đoán đại dịch Covid-19 tại Mỹ có thể suy yếu vào tháng 11 nên người dân có thể an tâm đi bỏ phiếu trực tiếp.

"Tình hình dịch bệnh tại Mỹ nhìn chung đang ổn định. Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều nhưng chưa ai công nhận cố gắng của chúng tôi. Trong hai tháng rưỡi tới, nước Mỹ sẽ ổn hơn", ông Trump nói tiếp.

"Mọi người đều nghĩ tôi đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử. Không phải, tôi chỉ muốn kết quả công bằng", ông Trump tiếp tục.

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins tính đến ngày 22/8 (giờ Việt Nam), Mỹ hiện có hơn 5,6 triệu ca nhiễm và hơn 175.000 ca tử vong do đại dịch.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.