Phạt 5 triệu đồng vợ chồng tài xế hành hung nữ hành khách

Sau 1 tháng bị khởi tố, tài xế Lĩnh cùng vợ có hành vi hành hung nữ hành khách chỉ bị xử phạt 5 triệu đồng và không truy cứu trách nhiệm hình sự do bị hại rút đơn yêu cầu.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa có quyết định xử lý hành chính với ông Phan Văn Lĩnh (47 tuổi) cùng vợ Phạm Thị Thu Hiền (37 tuổi) số tiền 5 triệu đồng về hành vi Xâm phạm sức khỏe người khác.

“Sau một tháng tài xế Lĩnh bị tạm giam, nạn nhân Võ Thị Hoài đã rút đơn. Vì thế, việc xử lý hình sự được chuyển sang xử phạt hành chính”, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Phạt 5 triệu đồng vợ chồng tài xế hành hung nữ hành khách - Ảnh 1.

Tài xế Lĩnh cùng vợ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Trung tuần tháng 3, chị Võ Thị Hoài bắt ôtô khách đi từ TP Hà Tĩnh về xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên).

Trong lúc di chuyển, thấy tài xế lái xe chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chị Hoài cùng nhiều hành khách khác lên tiếng song bị nhân viên nhà xe chửi bới, dọa nạt.

Khi xe đến thị trấn Cẩm Xuyên, chị Hoài xin xuống xe rồi lấy điện thoại quay lại cảnh ôtô lạng lách để phản ánh. Thấy hành khách quay clip, chụp ảnh, tài xế Lĩnh cùng vợ là phụ xe nhảy xuống, lao đến giật tóc, tát vào mặt nữ hành khách.

Phạt 5 triệu đồng vợ chồng tài xế hành hung nữ hành khách - Ảnh 2.

Nữ hành khách bị đánh chảy máu mũi. Ảnh: H.D.

Kết quả giám định thương tật cho thấy nạn nhân tổn hại 1% sức khỏe song xác định hành vi của Lĩnh và Hiền có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật nên khởi tố, tạm giam tài xế Lĩnh và cấm đi khỏi nơi cư trú với Hiền (vợ Lĩnh) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.