Phát Đạt lên tiếng về việc CEO và hai phó tổng đồng loạt bán cổ phiếu PDR

Phát Đạt cho biết, việc một số lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu PDR là giao dịch bình thường, không ảnh hưởng đến vị trí của các nhân sự này tại Phát Đạt.

Ngày 3/1 mới đây, Phát Đạt đã công bố thông tin Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Trương Ngọc Dũng và Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Sinh đăng ký giao dịch bán cổ phiếu ESOP.

Cụ thể, ông Bùi Quang Anh Vũ đăng ký thoái sạch hơn 1,4 triệu cp, tương ứng với 0,16% vốn. Phó Tổng Giám đốc Trương Ngọc Dũng và Nguyễn Khắc Sinh cũng đăng ký bán lần lượt 62.097 cp và 61.670 cp. Mỗi cá nhân dự kiến hạ sở hữu về 100.000 cp, tương ứng với 0,11% vốn.

Các giao dịch được đăng ký từ ngày 9/1 - 7/2, tổng khối lượng đạt gần 1,6 triệu cp. Chiếu theo giá 19.300 đồng/cp kết phiên 8/1, lượng cổ phiếu này trị giá khoảng 31 tỷ đồng, trong đó riêng ông Vũ dự kiến thu hơn 27 tỷ đồng, ông Dũng và ông Sinh mỗi người khoảng 1,2 tỷ đồng.

Phát Đạt cho biết, các lãnh đạo nói trên đăng ký giao dịch bán cổ phiếu ESOP đã mua từ 3 năm trước để phục vụ các nhu cầu cá nhân dịp cuối năm. Phát Đạt đã thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật.

Các giao dịch bán cổ phiếu ESOP là hoạt động bình thường của các cá nhân, không liên quan hay ảnh hưởng đến nhiệm vụ, chức trách, vị trí của các nhân sự này tại Phát Đạt.

chọn
Xây lại chung cư hết niên hạn: Đã đến lúc bỏ 'cơ chế bao cấp'
Theo tinh thần của Nghị quyết 21, chủ sở hữu căn hộ được quyền thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng mới chung cư khi hết thời hạn. HoREA đánh giá định hướng này sẽ giúp xóa bỏ cơ chế bao cấp và trao quyền đi đôi với xác định trách nhiệm, nghĩa vụ của các chủ sở hữu nhà chung cư trong việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.