Phạt hành chính 3 triệu đồng người treo rác thải lên tàu ‘gửi đi Sài Gòn’

UBND thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), vừa ra quyết định xử phạt hành chính hai vợ chồng ở địa phương này 3 triệu đồng vì hành vi treo rác lên tàu chở hàng "gửi đi Sài Gòn".
phat hanh chinh 3 trieu dong nguoi treo rac thai len tau gui di sai gon
Cơ quan chức năng thị trấn Hương Khê xác định hai người trực tiếp treo rác lên tàu chở hàng là 2 vợ chồng. ẢNH CẮT TỪ CLIP

Sáng 26.11, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Hữu Thái, Chủ tịch UBND thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội với tựa đề “Rác Hương Khê đi Sài Gòn”, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh làm rõ.

VIDEO: Người treo rác lên tàu gửi đi Sài Gòn bị xử phạt

Qua xác minh, hai người (1 nam và 1 nữ) trực tiếp treo rác thải lên tàu chở hàng xuất hiện trong clip là hai vợ chồng ở xóm 3, xã Gia Phố (huyện Hương Khê), thuê ki ốt bán gà vịt ở chợ Sơn (thị trấn Hương Khê).

“Qua lời khai của hai vợ chồng này thì rác thải treo lên tàu không phải là của họ. Do người dân để rác gần ki ốt kinh doanh nên vợ chồng này mới treo lên tàu để chuyển đi chỗ khác. Chúng tôi đã lập biên bản xử phạt hành chính người vợ 3 triệu đồng về hành vi trên. Còn người chồng do không biết chữ, hiểu biết còn hạn chế nên chỉ xử phạt cảnh cáo”, ông Thái nói, và cho biết việc treo rác còn có một số người khác tham gia nhưng không trực tiếp treo rác lên tàu nên rất khó xử lý.

phat hanh chinh 3 trieu dong nguoi treo rac thai len tau gui di sai gon
Rác thải được người dân chất vào bao tải, treo lên thùng tàu chở hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Thái, thời gian qua, do bãi rác Trại Lợn (xã Gia Phố, huyện Hương Khê) bị đóng cửa và khu xử lý rác của UBND huyện Hương Khê đang trong quá trình xây dựng nên rác thải sinh hoạt của người dân tại địa phương bị ứ đọng nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, UBND thị trấn Hương Khê đã mở một bãi rác tạm để HTX Môi trường đô thị Hương Khê thu gom và đưa đến đổ tại đây. Tuy nhiên, trong khi các nhân viên môi trường chưa kịp thu gom thì một số người dân buôn bán tại chợ Sơn đã treo rác thải lên tàu.

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong ngày 20.11, một đoạn clip dài hơn 2 phút, được đăng tải trên mạng xã hội Facebook với tựa đề “Rác Hương Khê đi Sài Gòn”. Đoạn clip này ghi lại cảnh 2 người đàn ông và 1 phụ nữ xách nhiều bao tải đựng rác thải sinh hoạt treo lên thùng tàu chở hàng ở nhiều toa khác nhau. Đặc biệt, khi tàu chở hàng bắt đầu lăn bánh, một người đàn ông còn tranh thủ đuổi theo để treo bao rác cho bằng được.

Đoạn clip được đăng tải thu hút nhiều lượt “thích” và bình luận. Đa số các bình luận cho rằng việc làm của người dân là rất ích kỉ vì họ chỉ muốn sạch cho mình mà không nghĩ cho người dân ở nơi khác.

Lực lượng chức năng thị trấn Hương Khê xác định, đoạn clip được ghi tại khu vực gần chợ Sơn, đoạn qua thị trấn Hương Khê. Vào thời điểm người dân treo rác thải lên tàu chở hàng thì đoàn tàu này đang dừng ngoài ga Hương Phố (thuộc thị trấn Hương Khê) để tránh tàu khác.

phat hanh chinh 3 trieu dong nguoi treo rac thai len tau gui di sai gon Đợi thời điểm tàu hỏa tránh nhau, người dân đua nhau treo rác lên tàu để 'xả' đi nơi khác

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm người mang những túi rác thải lên treo trên thành tàu ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Vốn đắt, hàng bán chậm gây áp lực lên chủ đầu tư bất động sản
Lãi suất vay mua nhà phổ biến 12-14% khiến sức mua chững lại, trong khi doanh nghiệp bất động sản vẫn phải tăng vay và chấp nhận chi phí vốn đắt để duy trì dự án.