Phát hiện hàng tấn rau muống ngâm hóa chất nhuộm quần áo để xanh tươi

Để rau muống tươi xanh, một số cơ sở ở TP HCM đã mua hóa chất nhuộm quần áo về ngâm rồi đem bán cho khách. Mỗi ngày gần cả tấn rau muống “uống” hóa chất độc hại được bán ra thị trường.

Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an TP HCM đã bất ngờ kiểm tra 3 hộ dân tại huyện Củ Chi, phát hiện hơn 1,5 tấn rau muống có ngâm hóa chất độc hại, được chuẩn bị đem ra thị trường tiêu thụ.

phat hien hang tan rau muong ngam hoa chat nhuom quan ao de xanh tuoi
Cơ sở sản xuất rau muống ngâm hoa chất.

Theo đó, sau thời gian theo dõi, Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP HCM đã ập vào kiểm tra và phát hiện các hộ đang ngâm rau muống bào vào hóa chất độc hại để bán lại cho các đầu mối.

Số hóa chất này được dùng trong việc nhuộm, in quần áo nhưng đã được các hộ dân tại đây cho vào ngâm rau muống bào để được tươi và xanh hơn, sau đó sẽ đem ra tiêu thụ ở thị trường bên ngoài. Số rau muống trên sau khi được kiểm tra nhanh cho thấy tồn dư bên trong hàm lượng kẽm 5,5%, hàm lượng đồng trên 93 miligam trên 1 kg.

phat hien hang tan rau muong ngam hoa chat nhuom quan ao de xanh tuoi
Thùng hóa chất để ngâm rau muống.

Làm việc với cơ quan công an, các chủ cơ sở vi phạm khai nhận mua số hóa chất này tại chợ “thần chết” Kim Biên (quận 5) với giá 300.000đ mỗi kg. Sau đó sẽ dùng 1 muỗng hóa chất đổ vào 50 lít nước để ngâm rau muống cho tươi, xanh hơn.

Trung bình, mỗi ngày các cơ sở này bán khoảng 400kg rau muống độc hại cho các đầu mối, những ngày nhiều từ 600-700kg và việc rau muống ngâm hóa chất này đã thực hiện trong vòng 2 năm qua.

phat hien hang tan rau muong ngam hoa chat nhuom quan ao de xanh tuoi
Rau muống sau khi được ngâm sẽ xanh tươi hơn.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hơn 1,5 tấn rau muống để điều tra, xử lý và tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

chọn
Hơn 8.000 m2 đất vàng Tây Hồ Tây quy hoạch cho Lilaha xây tổ hợp văn phòng khách sạn 40 tầng
Năm 2018, Cenland đã mua lại tổ hợp văn phòng, khách sạn Lilaha ở khu Tây Hồ Tây. Dự án này nằm trên khu đất hơn 8.000 m2, tiếp giáp đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, vừa được Hà Nội đưa vào danh sách thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại.