Phó Công an xã lừa bé gái 14 tuổi ra cánh đồng vắng để dâm ô

Với lý do rủ cháu T. giả làm tình nhân để đi rình bắt nhóm người đánh bạc, Trịnh Văn Kiên đã chở cháu bé ra cánh đồng vắng rồi giở trò đồi bại.

TAND huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Dâm ô đối với trẻ em xảy ra tại địa bàn xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc hồi tháng 7 vừa qua. Phiên tòa được xét xử kín tại TAND huyện Hậu Lộc vào ngày 28/12.

Bị cáo là Trịnh Văn Kiên, sinh năm 1983, ở thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc. Thời điểm gây án, Kiên đang là Phó trưởng Công an xã Hải Lộc. Nạn nhân trong vụ án là cháu T.Th.T., sinh năm 2002, ở xã Hải Lộc.

Theo cáo trạng, khoảng 20h00 ngày 6/7, Kiên mặc áo phông, quần soóc lửng, đi xe máy từ nhà đến trụ sở Công an xã để trực theo lịch đã được phân công. Trước đó, vào chiều cùng ngày, Kiên có uống bia với một số người bạn.

pho cong an xa lua be gai 14 tuoi ra canh dong vang de dam o
Trịnh Văn Kiên trước vành móng ngựa.

Trên đường đi tới cơ quan trực, Kiên thấy cháu T. mặc quần đùi, áo phông đang đứng một mình sử dụng điện thoại di động ở ven đường nên nảy sinh ý định dâm ô đối với cháu bé.

Để thực hiện ý đồ, Kiên dừng xe gần cháu T. vờ hỏi chuyện. Sau đó, Kiên nói dối nhờ cháu T. cùng mình đi theo dõi bắt đám đánh bài cùng với Kiên.

Lúc đầu cháu T. từ chối, nhưng Kiên nói nhờ nhiều lần nên cháu T. đồng ý. Vị Phó trưởng Công an xã chở cháu T. đi ngược lại theo hướng ra cánh đồng muối của xã ở thôn Lộc Tiên, xã Hải Lộc. Hướng đi này có đi qua nhà Kiên.

Khi đến nhà mình, Kiên gặp vợ đang bế con đứng ở trước cửa nhà. Kiên dừng xe lại và nói dối với vợ là đang nhờ cháu T. đi rình bắt đám đánh bài.

Nghe Kiên nói vậy, vợ Kiên tưởng thật nên cũng nhờ cháu T. đi giúp chồng mình. Cháu T. đồng ý rồi để Kiên tiếp tục chở đi.

Sau đó, Kiên chở cháu T. đi thẳng ra cánh đồng muối của xã. Lúc này trời tối, hơi có mưa nhỏ, xung quanh vắng vẻ không có người qua lại. Tại đây, Kiên lừa cháu T. giả làm tình nhân và làm theo những gì Kiên yêu cầu. Ban đầu, cháu T. đồng ý vì nghĩ là đang rình đám đánh bài thật.

Tuy nhiên, khi nhận thấy Kiên ôm hôn, sờ soạng mình, cháu T. hoảng sợ liền đẩy vị Công an xã ra xa để chạy trốn nhưng không được. Sau đó, mặc cho T. khóc lóc, van xin, Trịnh Văn Kiên tiếp tục vật cháu bé nằm ra đường rồi có những hành vi thô bỉ hơn.

Một lát sau, lợi dụng lúc Kiên sơ hở, cháu T. đã vùng dậy chạy thoát được và gọi điện thoại cho bố đẻ là anh L.V.V. (SN 1981) tới đón. Về đến nhà, cháu T. chạy vào buồng khóc lóc, la hét, tinh thần hoảng loạn. Sau khi bình tĩnh lại cháu T. đã kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra cho bố, mẹ đẻ nghe.

Ngày 11/7, anh L.V.V. gửi đơn tố giác tội phạm gửi đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc đề nghị giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình điều tra, Trịnh Văn Kiên không thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi phạm tội. Kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, cơ quan sinh dục của cháu T. bình thường, không bị tổn thương.

Nhưng với tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng có đủ cơ sở xác định Trịnh Văn Kiên đã có hành vi dâm ô đới với cháu T.Th.T. Ngày 12/8, Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Kiên.

Với hành vi trên, HĐXX TAND huyện Hậu Lộc đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Kiên 18 tháng tù giam về tội Dâm ô đối với trẻ em. Kiên bị cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến ngành Công an trong thời hạn 5 năm kể từ ngày mãn hạn tù.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo bị buộc bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho nạn nhân 12,1 triều đồng.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030
Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.