Phòng GD&ĐT Hà Đông vào cuộc vụ nam sinh lớp 7 hành hung bạn gái

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) khẳng định, hội đồng kỷ luật đang họp và sẽ xử lý nghiêm nam sinh ra tay đánh bạn trong giờ ra chơi tại Trường THCS Trần Đăng Ninh.
 
phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong Xôn xao clip thầy giáo và nữ sinh đánh nhau trong lớp học
phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong Bị nhắn tin 'đòi nợ', hai cô gái hành hung nữ sinh trước cổng trường
phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong Hải Dương: Nữ sinh cầm dao truy sát bạn trước cổng trường

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một nam sinh ra tay giật tóc, đánh một em nữ sinh khác trong giờ ra chơi. Một số em học sinh đứng cạnh đó đã không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay clip rồi đưa lên mạng. Chỉ ít giờ sau, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong
Hình ảnh nam sinh lao vào túm tóc, đánh một nữ sinh khác khiến cộng đồng mạng bức xúc (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc sau đó được xác định xảy ra tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (Hà Đông, Hà Nội). Cả hai em học sinh này đều là học sinh khối 7 của trường, hiện trường nơi xảy ra sự việc là ở khu vực hành lang trong giờ ra chơi.

Để làm rõ những thông tin trên, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo BGH Trường THCS Trần Đăng Ninh. Chia sẻ về vấn đề này, thầy giáo Lê Ngọc Tuấn – Hiệu trưởng nhà trường xác nhận sự việc trên đúng là đã xảy ra tại trường.

“Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi sau tiết hai hôm thứ 7 (ngày 18/3) và trong thời gian rất ngắn, chỉ chưa đầy 1 phút. Hai em này đều là học sinh của lớp 7A3 và 7A4. Nguyên nhân dẫn tới sự việc là do đã có mâu thuẫn nhỏ từ trước trên mạng xã hội và không làm chủ được bản thân. Nhà trường đã yêu cầu hai em viết bản tường trình về sự việc”, thầy Tuấn thông tin.

phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong
Trường THCS Trần Đăng Ninh - nơi xảy ra sự việc (Ảnh tư liệu).

Cũng theo vị hiệu trưởng, từ trước đến nay ở trường chưa bao giờ xảy ra hiện tượng tương tự. Việc một em nam sinh ra tay đánh một ban khác, hơn nữa lại là nữ là việc không thể chấp nhận. Nhà trường đã mời đại diện gia đình của hai em này tới để làm việc, tìm hướng giải quyết. Hiện tại, cả hai em học sinh vẫn đi học bình thường và không bị ảnh hưởng gì tới sức khỏe hay tinh thần.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết: “Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, lãnh đạo Phòng đã xuống kiểm tra và phối hợp với trường để xử lý dứt điểm vụ việc. Hiện tại, hội đồng kỷ luật đang căn cứ vào các quy định hiện hành để ra quyết định xử lý đối với nam sinh ra tay đánh bạn. Mục đích chính vẫn là để giáo dục các em nhận ra lỗi lầm và tránh các sự vụ tương tự”.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hà Đông cũng chia sẻ, khi nhà trường mời lên làm việc, em nam sinh đã tỏ ra rất ân hận về hành động bột phát của mình và hứa sẽ không tái phạm. Gia đình hai bên cũng đã có sự thăm hỏi, thống nhất giải quyết với nhau để các em tập trung học tập.

phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong Nam sinh tát liên tiếp vào mặt bạn gái ngay trong lớp học gây phẫn nộ

Mới đây, một video ghi lại cảnh nam sinh tát liên tiếp vào mặt bạn gái trong lớp học đang gây chú ý và bị cư ...

phong gddt ha dong vao cuoc vu nam sinh hanh hung nu sinh ngay tai truong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục

Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban ...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.