[Photo] Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB

Sáng 5/3/2024, Tòa án Nhân dân TP HCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan.

Sáng 5/3/2024, Tòa án nhân dân TP HCM đưa ra xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị liên quan. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Luật sư, phóng viên báo chí, người được triệu tập được kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực phiên tòa xét xử. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Luật sư, phóng viên báo chí, người được triệu tập được kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực phiên tòa xét xử. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

An ninh được thắt chặt tại khu vực phiên tòa xét xử. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

 

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Trương Mỹ Lan) tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Đại diện Hội thẩm nhân dân và Thẩm phán dự khuyết tham dự phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tham gia phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Hơn 150 luật sư tham gia phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

 

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Các bị cáo tại phiên tòa (ảnh chụp sáng 5/3/2024). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Trương Mỹ Lan) tại phiên xét xử. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

 

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) tại phiên tòa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).