Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo'

Bí thư kiêm Chủ tịch H.Phú Quốc khẳng định đến trưa 9/8, Phú Quốc ngập ở một số khu vực chứ không ngập "gần như toàn bộ" như một số trang đưa tin, hiện có 4.418 hộ bị ảnh hưởng trong trận ngập lịch sử.

Tính đến trưa nay, 9/8, cơn mưa tầm tã ở H.Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn đổ ào ạt xuống hòn đảo này và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến hàng ngàn người dân thêm lo âu vì dòng nước lại dâng cao.

Có mặt tại điểm ngập ở ấp Cây Thông Ngoài và ấp Cây Thông Trong (xã Cửa Dương), phóng viên Thanh Niên ghi nhận nước đang càng ngày càng dâng cao. Dải phân cách trên tuyến đường Dương Đông – Bãi Thơm vô tình trở thành một con đê dài ngăn dòng nước khiến một làn đường như một dòng sông. Toàn bộ các lực lượng từ cán bộ, công an, bộ đội đều được điều động ra hỗ trợ người dân.

Tuy nhiên, sự hỗ trợ của các lực lượng do chính quyền huy động dường như quá tải vì số lượng người dân và tài sản cần di tản quá nhiều. Trước tình hình đó, nhiều người dân đã tự nguyện tham gia cùng các lực lượng cứu hộ.

Tại tuyến đường Dương Đông – Bãi Thơm (đoạn ngã ba tuyến tránh), bên cạnh các xe cứu hộ của công an thì hàng chục người dân đã dùng xe tải của mình giúp đưa xe máy và người dân qua lại đoạn đường này.

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 1.

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 2.

Rất nhiều tuyến đường đã thành sông (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 3.

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 4.

Nước đang càng ngay càng dâng cao. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Trao đổi với PV Thanh Niên vào lúc 14 giờ 30 phút hôm nay, ông Mai Văn Huỳnh (Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Phú Quốc) cho biết tính đến nay, có 4.418 hộ dân bị ảnh hưởng trong trận ngập lịch sử. "Hiện còn vài nơi mà các phương tiện vận chuyển không vào được nên huyện đang chỉ đạo lực lượng cứu hộ bơi vào để chuyển người ra", ông Huỳnh nói.

Ông Huỳnh cho biết, tính đến thời điểm này, huyện chưa ghi nhận thiệt hại về người. Phú Quốc ngập ở một số khu vực và ngập nặng ở vài khu phố chứ không phải "ngập gần như toàn bộ" như một số trang đưa tin.

"Huyện đã điều động toàn bộ lực lượng để tập trung lo cho dân. Số người dân di tản đã được đưa đến nhà người quen, nhà nghỉ, trụ sở UBND an toàn. Huyện đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm và thuốc men cho bà con", ông Huỳnh khẳng định.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Minh Đông (Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc) thông tin do ảnh hưởng thời tiết nên trong hôm nay, đã có 37 chuyến bay không thể hạ cánh xuống Phú Quốc (tính đến 15 giờ).

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 5.

Gia súc chết trong trận ngập. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 6.

Dải phân cách vô tình thành... bờ đê. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 7.

Phú Quốc ngập lịch sử: Bí thư huyện bác tin 'ngập gần như toàn bộ đảo' - Ảnh 8.

Phú Quốc đang ra sức di dời dân và tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: HOÀNG TRUNG)

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.