Phú Quốc nhiều lần được giới truyền thông quốc tế khen ngợi

Nằm ở khu vực phía Nam của đất nước, thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc được biết đến là điểm nghỉ dưỡng và tham quan lí tưởng dành cho du khách. Với vẻ đẹp tự nhiên, Phú Quốc đã nhiều lần được giới truyền thông quốc tế khen ngợi.

TripAdvisor: Điểm đến mới nổi

Vào tháng 2 vừa qua, TripAdvisor - trang tư vấn du lịch nổi tiếng nhất thế giới đã công bố danh sách 25 điểm đến mới nổi, đang nhận được nhiều sự quan tâm của du khách. Trong đó, với vẻ đẹp tự nhiên cùng nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn, Phú Quốc đã nằm ở vị trí thứ 7 trong danh sách này. 

Phú Quốc nhiều lần được giới truyền thông quốc tế khen ngợi  - Ảnh 1.

(Ảnh: Phạm Thị Thu Thảo)

Nhận xét về đảo Phú Quốc, TripAdvisor đã đã dành nhiều lời khen cho hòn đảo này: "Đến với đảo Phú Quốc, du khách sẽ được đắm mình trong làn nước trong xanh cùng ánh nắng mặt trời ấm áp và trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. 

Lặn ngắm san hô và câu cá là những môn thể thao dưới nước phổ biến nhất ở đây. Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các hoạt động khác như lướt ván, chèo thuyền, câu cá mực. Đặc biệt, bạn có thể ghé thăm khu chợ hải sản để trải nghiệm cuộc sống của người dân nơi đây.

Được biết, đây là những hạng mục nằm trong hệ thống giải thưởng "Travellers’ Choice – Best of the Best 2020". TripAdvisor cho biết những địa điểm lọt top đều là những nơi mà khách du lịch rất yêu thích, chứng kiến mức tăng lớn nhất về đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong năm qua.

Số lượng khách tới Phú Quốc tăng đáng kể trong vài năm qua với sự phát triển nhanh chóng của các khu nghỉ dưỡng và dịch vụ du lịch. Năm 2019, đảo đón khoảng 5 triệu lượt khách, tăng 30% so với năm 2018, trong đó có gần 542 nghìn khách quốc tế.

CNN: Điểm du lịch tốt nhất châu Á

Vào tháng 2 năm 2019, Phú Quốc được tờ báo CNN (Mỹ) đánh giá là một trong 30 điểm đến đẹp nhất tại Việt Nam. 

Cùng với đó, vào tháng 6 năm ngoái, Phú Quốc cũng vinh dự nằm trong danh sách điểm du lịch tốt nhất châu Á năm 2019 bởi đảm bảo đủ các tiêu chí về vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa truyền thống và nền ẩm thực đặc sắc do tờ báo CNN bình chọn. 

Phú Quốc nhiều lần được giới truyền thông quốc tế khen ngợi  - Ảnh 2.

(Ảnh: Phạm Thị Thu Thảo)

Đến tháng 7 năm 2019, CNN lại tiếp tục ca ngợi Phú Quốc là một trong những nơi xứng đáng để nghỉ dưỡng dành cho du khách. 

Quần đảo Phú Quốc được khen ngợi với những bãi biển đẹp như bãi Sao, bãi Trường và bãi Ông Lang. Du khách có thể chèo thuyền kayak trên làn nước xanh ngọc, thưởng thức hải sản tươi sống trên các nhà bè và ghé thăm cơ sở sản xuất ngọc trai. 

Vùng biển Phú Quốc có rất nhiều sinh vật biển, tập trung quanh công viên Hải Dương ở nam đảo hoặc vườn san hô Gành Dầu ở bắc đảo.

Telegraph: "Viên ngọc ẩn giấu" của châu Á

Vào cuối năm 2019, tờ nhật báo Telegraph của Anh đã giới thiệu Phú Quốc trong bài viết "10 lí do để ghé thăm hòn đảo thiên đường của Việt Nam". 

Trong bài viết, tác giả khi tới đây đã hoàn toàn bị chinh phục bởi vẻ hoang sơ của hòn đảo. Phú Quốc có hơn 20 bãi biển tuyệt đẹp với làn nước xanh ngọc lam ấm áp. Trong đó, bãi Trường là điểm đến nổi tiếng với khung cảnh hoàng hôn ấn tượng, trong làn cát trắng mịn. Ngoài ra, hải sản ở Phú Quốc rẻ và tươi ngon. 

Phú Quốc nhiều lần được giới truyền thông quốc tế khen ngợi  - Ảnh 3.

(Ảnh: @beengsai)

"Khi tôi thưởng thức bữa ăn ở làng chài Hàm Ninh, con cua tươi đến mức tôi nghĩ nó có thể bò ra khỏi chiếc đĩa", tác giả bài viết cho biết. 

Năm 2017, trang này cũng đã giới thiệu Phú Quốc là "viên ngọc ẩn giấu" của châu Á. Nơi đây được tạo thành từ 28 hòn đảo, hầu hết trong số đó hoang sơ và không có người ở, một số được qui hoạch thành khu nghỉ mát. Một điểm đến đặc biệt tại Phú Quốc chính là hòn Thơm với cáp treo biển dài nhất thế giới, có công viên nước và nhiều hoạt động thể thao như lặn biển, du thuyền.

Phú Quốc có nhiệt độ trung bình khoảng 27 độ C, từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm là thời điểm mùa khô tại Phú Quốc và đây được xem là mùa du lịch cao điểm trên đảo. Phú Quốc là một trong số ít những nơi có thể gặp rùa xanh và rùa diều hâu.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.