Phú Quốc sẽ là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam?

Tỉnh Kiên Giang vừa gửi tờ trình Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Theo tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang gửi Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Đề án thành lập thành lập thành phố Phú Quốc, huyện đảo Phú Quốc hiện nay là đơn vị hành chính cấp huyện loại I trực thuộc tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, mô hình chính quyền nông thôn hiện nay không còn khả năng đáp ứng yêu cầu quản lí trong tình hình mới, với nhiều khó khăn, bất cập trong việc quản lí nhân khẩu, hộ khẩu, hộ tịch, quản lí xây dựng, trật tự xây dựng, cấp phép đầu tư,….

Phú Quốc sẽ là thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam? - Ảnh 1.

Kiên Giang kiến nghị Chính phủ thông qua đề án huyện đảo Phú Quốc lên TP. (Ảnh: Vietnamnet).

 UBND tỉnh Kiên Giang cho rằng việc thành lập thành phố Phú Quốc là cần thiết, để thiết lập mô hình quản lý theo chính quyền đô thị cho phù hợp. Đồng thời, việc thành lập thành phố sẽ tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch, tạo đà phát triển kinh tế.

Tỉnh Kiên Giang dự kiến thành lập 8 phường thuộc thành phố Phú Quốc, gồm Dương Đông, An Thới, Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Cạn, Cửa Dương, Gành Bầu, Bãi Thơm và xã Thổ Châu.

Trước đó, thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trưởng thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các Bộ, ngành trung ương triển khai xây dựng đề án, lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc. Tuy nhiên, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chưa được Quốc hội thông qua. 

Hiện Phú Quốc đã là đô thị loại II thuộc đô thị biển đảo, bao gồm nhiều tiêu chí quan trọng như hạ tầng kĩ thuật và hạ tầng xã hội đều đạt và vượt so với nhiều đô thị trong đất liền.

Trong đó tiêu chí về chức năng đô thị, mật độ dân cư (hiện trên 120.000 dân), tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khá cao, số hộ dân sử dụng điện, chăm sóc y tế, giáo dục… đều vượt tiêu chí của thành phố theo quy định mới.

Đồng thời, hạ tầng kết nối giao thông nội vùng với bên ngoài như Sân bay Quốc tế Phú Quốc và giao thông cảng biển đạt tiêu chuẩn quốc tế.

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.