Qua một đêm thêm hàng chục nghìn người cách li theo dõi y tế

Thông tin cập nhật ngày 11/5 từ Bộ Y tế cho biết, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách li theo dõi sức khỏe là 25.361 người, tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm qua (11.130 người).

Theo đó, Việt Nam đứng thứ 134/214 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 288 người nhiễm Covid-19, trong đó có 148 ca là người nhập cảnh, được cách li ngay, số còn lại là người nhiễm trong cộng đồng.

Hiện có 47 bệnh nhân đang điều trị, đa số sức khỏe ổn định, trong đó 6 ca âm tính lần một, 14 ca âm tính lần hai trở lên.

Về số người cách li, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 25.361. Trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện là 373 người, cách li tập trung tại cơ sở khác là gần 11.200 người, số còn lại là cách li tại nhà, nơi lưu trú.

Năm địa phương có đông bệnh nhân nhất được cách li/điều trị

- Hà Nội: 112

- TP Hồ Chí Minh: 56

- Bạc Liêu: 20

- Vĩnh Phúc: 19

- Ninh Bình: 13

Theo Bộ Y tế, đến nay, Việt Nam đã kiểm soát và cơ bản đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, an sinh xã hội, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Từ hôm nay (11/5), học sinh cấp mầm non và tiểu học của nhiều tỉnh, thành phố trong đó có 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh quay trở lại trường học sau sau thời gian nghỉ dài để phòng, chống dịch Covid-19. Không còn quy định giãn cách lớp học nên nhiều trường tiểu học, mầm non đã quyết định dạy học có tổ chức bán trú cho trẻ.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập. Đối với tất cả người ở nước ngoài về đều phải thực hiện cách li tập trung 14 ngày, trừ trường hợp chuyên gia, công nhân lành nghề, nhà đầu tư thì có phương thức cách li tại chỗ phù hợp. Tuyệt đối không để người nhập cảnh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.