Quả tim đầu tiên trên thế giới in 3D từ mô người

Các nhà khoa học hi vọng sẽ sản xuất được quả tim để ghép cho con người và các nhà nghiên cứu Israel đã gần làm được điều đó.

Nhóm nhà nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv đã thành công trong việc dùng máy in 3D để in ra một quả tim hoàn chỉnh từ mô người, tạp chí khoa học Advanced Science đưa tin hôm 15/4. Dù quả tim chưa to bằng tim người (mới chỉ bằng quả tim thỏ) nhưng đã đánh dấu một bước đột phá.

Quả tim đầu tiên trên thế giới in 3D từ mô người - Ảnh 1.

Máy in 3D đang in ra quả tim từ mô người. (Ảnh: Getty Images)

 “Đây là lần đầu tiên trên thế giới con người thiết kế và in ra được một trái tim hoàn chỉnh với đầy đủ tế bào, mạch máu, tâm thất và buồng tim”, Giáo sư Tal Dvir, trưởng nhóm nghiên cứu, nói với báo Jerusalem Post hôm 16/4. “Trước đây người ta in 3D được cấu trúc quả tim, nhưng không phải với tế bào hoặc mạch máu”, ông nói.

Nhóm nghiên cứu đã trích xuất mô mỡ từ bệnh nhân và dùng làm “mực” để in 3D (đắp lớp nguyên liệu nọ lên lớp nguyên liệu kia theo thiết kế máy tính 3 chiều cho đến khi tạo ra được vật thể như trong tự nhiên). Quả tim họ vừa tạo ra có thể co bóp nhưng không đẩy được máu ra.

Xem thêm: Thiết bị cấy ghép mang thuốc thẳng đến tim: Cơ hội phục hồi nhanh sau nhồi máu cơ tim

Các nhà nghiên cứu Israel dự định sẽ in 3D quả tim của một số loài động vật để thử nghiệm trước khi tạo ra tim người có kích cỡ và chức năng hoạt động như tim tự nhiên. Họ cần máy in với độ phân giải siêu cao để in những mạch máu nhỏ nhất.

“Có thể trong 10 năm tới, tại các bệnh viện tốt nhất khắp thế giới sẽ có các máy in nội tạng. Và việc in và ghép tạng sẽ được tiến hành thường xuyên”, giáo sư Dvir nói.

Những năm gần đây, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ in 3D trong y học. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Toronto (Canada) đang sử dụng công nghệ này để in da người đè lên vết thương, còn Đại học Minnesota (Mỹ) đã phát triển được xương sọ chuột trong suốt giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về hoạt động của bộ não.

Quả tim đầu tiên trên thế giới in 3D từ mô người - Ảnh 2.

Quả tim in 3D trong phòng thí nghiệm tại Đại học Tel Aviv. (Ảnh: Getty Images)



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Chủ tịch Hà Nội: Mới chỉ tạm thời đề xuất mở rộng mặt bằng, tạo thêm không gian hưởng thụ hồ Gươm
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, hiện nay đồ án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm mới chỉ là bước xin ý kiến về mặt bằng, còn việc xây dựng các công trình mới là một bước sau và sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng. Việc xây cái gì, ở đâu đều phải được nghiên cứu hết sức cẩn trọng.