Quận 1 phải giảm 10% biên chế vào năm 2020

Phó Bí thư Thành Uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu, đến năm 2020 quận 1 phải giảm được 10% biên chế. Đồng thời, tập trung đánh giá cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng sắp tới.

Ngày 19/8, Phó Bí thư Thành Uỷ, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 1 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Bà Lệ yêu cầu quận 1 cần có lộ trình tinh giản biên chế, đến năm 2020 phải giảm được 10%. Đồng thời, quận cần tập trung đánh giá cán bộ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng sắp tới.

Theo Chủ tịch HĐND TP, trong công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, quận ủy quận 1 cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách, đặc biệt làm công tác tư tưởng với các trường hợp không đủ tuổi tham gia các khóa mới, hoặc trong diện sắp xếp, tinh giản để hạn chế các tố cáo, khiếu nại về chế độ chính sách.

Ngoài ra, cơ quan này cần tăng cường chỉ đạo cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động. Từ đó, hạn chế ảnh hưởng đến công tác phục vụ người dân trong điều kiện tinh giản biên chế; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng đào tạo để nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Trước yêu cầu đề ra, lãnh đạo quận 1 kiến nghị Thành ủy, UBND TPHCM quan tâm đến đặc thù của các quận khu vực trung tâm với áp lực công việc cao, nhằm giao biên chế hàng năm phù hợp với tình hình thực tế của quận. Đồng thời, nên giao biên chế theo đầu việc cụ thể hoặc theo chỉ tiêu thu ngân sách hàng năm.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.