Mặc dù chưa có kết luận về vụ việc sai nhãn mác của Con Cưng, nhưng giới luật sư cho rằng, Con Cưng đã tự đánh mất niềm tin của mình đối với người tiêu dùng Việt.
Sau sự cố sản phẩm của Con Cưng nghi bị thay đổi tem nhãn, doanh nghiệp này đã cung cấp toàn bộ chứng nhận sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan với 100% nguyên liệu từ Thái Lan và các nước ASEAN được cấp bởi Sở Ngoại Thương (Department of Foreign Trade) trực thuộc Bộ Thương Mại (Ministry of Commerce) Thái Lan.
Cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo Quản lý thị trường các địa phương tiến hành kiểm tra, làm rõ thông tin khách hàng phản ánh sản phẩm của Công ty Cổ phần Con Cưng (Con Cưng) bị cắt tem nhãn, gắn mác ngoại. Có dấu hiệu lừa người tiêu dùng.
Khách hàng mua sản phẩm tại cửa hàng Con Cưng thì phát hiện tem nhãn trên quần áo đã có dấu hiệu bị cắt và gắn tem nhãn khác. Sau khi bị khách hàng phản ánh, Con Cưng đã thu hồi khoảng 4.000 sản phẩm.
Sau Eximbank, Agribank và Sacombank, tới lượt VPBank bơm dòng vốn lớn cho Vinaconex – ITC, kỳ vọng gián tiếp “giải cứu” Khu đô thị du lịch Cái Giá - dự án bất động sản lớn nhất từng khởi công trên quần đảo Cát Bà, sau gần 20 năm đăng ký đầu tư.