Quảng Nam: Gia đình 7 người cùng nhiễm Covid-19

Chiều 2/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam công bố 9 ca mới ở tỉnh Quảng Nam, trong đó đáng chú ý có 7 bệnh nhân là người thân, cùng một gia đình. Các bệnh nhi từ 7-9 tuổi, ở Quảng Nam, là cháu ngoại, con đẻ của các bệnh nhân Covid-19 đã phát hiện trước đó. Tất cả những người này đều sống chung một nhà.

Theo thông tin từ Bộ Y tế lúc 18h ngày 2/8 cho hay, Việt Nam ghi nhận thêm 30 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận trên địa bàn Đà Nẵng (16); Quảng Nam (9), Đắk Lắk (2), Đồng Nai (1), Khánh Hòa (1), Hà Nam (1).

Quảng Nam: Gia đình 7 người cùng nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 tai ngã ba Đại Hiệp, huyện Đại Lộc. (Ảnh: BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN)

Đáng chú ý, có có 4 ca lây nhiễm từ người thân trong gia đình. Cụ thể, hai vợ chồng ở Quảng Nam mắc Covid-19 là BN 522, 523, sau đó lây cho 2 người con là BN 561, 597 và lây 3 người cháu gồm BN 598, 599 và 600.

Tất cả các bệnh nhân đều sống chung nhà tại khu Lưu Minh, khu phố 5, TT.Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Bệnh nhân 522: là nam, 67 tuổi. Ngày 9-22/7, điều trị tại khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân mắc bệnh ung thư thận di căn phổi GĐ 4/Suy thận độ 4-5. Nhập viện ngày 9/7 tại phòng 614, tầng 6, khoa Thận nội tiết, BN Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, BN không đi đâu, chỉ nằm tại chỗ.

Ngày 22/7, BN xuất viện trở về nhà. Ngày 9/7, bệnh nhân nhập viện BV ĐKĐN, khoa Thận nội tiết.

Bệnh nhân 523: là nữ, 63 tuổi, vợ BN 522, ngày 9-22/7, chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đi nuôi chồng từ ngày 9/7 tại phòng 614, tầng 6, khoa Thận nội tiết, BN Đà Nẵng. Trong thời gian nằm viện, bà ở lại bệnh viện. Hằng ngày xuống căn tin mua hàng rồi về lại phòng.

Ngày 22/7, chồng xuất viện, bà cùng ông trở về gia đình tại khu phố 5, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam;

Từ ngày 22/7: trở về nhà, BN có triệu chứng sốt, ho, không đau ngực, có khạc đờm màu vàng hơi đặc;

Khoảng 9h sáng ngày 29/7, BN đến khám tại TTYT Thăng Bình, tại đây BN được người nhà dẫn thẳng vào phòng X-Quang chụp phim. Sau đó được người nhà chở về nhà, không đi các khu vực khác trong bệnh viện. Kết quả phim X-Quang được con của BN nhận.

Từ ngày 22-31/7, BN chỉ đến TTYT Thăng Bình chụp X-Quang rồi về. Còn lại ở trong nhà, không đi đâu cả.

Ngày 9/7: nuôi chồng tại BVĐN, khoa Thận nội tiết.

Ngày 22/7: Cùng chồng xuất viện về ở tại Khu phố 5, TT Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam.

Bệnh nhân 561: là nữ, sinh năm 1984, là con ruột của BN 522 và BN 523, là mẹ của BN 599 và BN 600.

Ngày 12/7, 19/7, 23/7 có ra Bệnh viện Đà Nẵng chăm sóc BN 522 (ra chăm sóc ban ngày; buổi tối trở về nhà tại KP5, TT Hà Lam, Thăng Bình). Tại Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết chỉ tiếp xúc với nhân viên căng tin; 3 điều dưỡng; 1 Bs Trưởng khoa Thận nội tiết khoảng 15 phút vào ngày 23/7 mà không đeo khẩu trang.

Bệnh nhân 597: là nam, sinh năm 1981, làm nghề kinh doanh quán cafe tại nhà. Bệnh nhân có quán cafe riêng nhưng trong thời gian này bệnh nhân không trực tiếp có mặt tại quán để bán cafe.

Bệnh nhân là con của BN 522; 523, sống cùng nhà với 2 bệnh nhân này.

Thời gian từ 9-22/7, bệnh nhân hằng ngày ra khoa Thận nội tiết, BV Đà Nẵng chăm sóc bố là BN 522 (sáng ra ĐN, chiều về lại Quảng Nam).

Từ ngày 22-29/7, BN chỉ ở nhà chăm sóc bố là BN522, hằng ngày BN đi chợ tại khu chợ Ngã tư Hà Lam (phía trên đèn xanh đèn đỏ ngã tư thị trấn Hà Lam khoảng 500m).

Ngày 31/7, bệnh nhân đã cách li tại khu cách li tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

Bệnh Nhân 598: là Nữ, sinh năm 2012. Bệnh nhân là cháu nội của BN 522; 523, là con ruột của BN 597, sống cùng nhà với nhau.

Hằng ngày BN chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522 và BN 523.

Ngày 31/7: đã tiến hành cách li tại khu cách li tập trung tại Trạm Y tế Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân bình thường, ổn định.

Bệnh nhân 599: là nữ, sinh năm 2011, là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN 561, sống cùng nhà với nhau.

Hằng ngày BN chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 564.

Ngày 31/7: đã tiến hành cách li tại khu cách li tập trung TYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Hiện, sức khỏe của bệnh nhân bình thường, ổn định.

Bệnh nhân 600: là nữ, sinh năm 2013, là cháu ngoại của BN 522; 523, là con ruột của BN 561, sống cùng nhà với nhau.

Hằng ngày bệnh nhân chỉ chơi tại nhà, không đi đâu, thường xuyên tiếp xúc với BN 522, BN 523 và BN 564.

Ngày 31/7: đã tiến hành cách li tại khu cách li tập trung TYT Hà Lam và lấy mẫu xét nghiệm. Tình trạng bệnh nhân hiện tại: sức khỏe bình thường, ổn định.

Tính đến 18h ngày 2/8, Việt Nam có tổng cộng 620 ca mắc Covid-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách li ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25/7 đến nay là 173 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li): 94.216, trong đó, cách li tại nhà, nơi lưu trú là 79.047 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, có 14 người đã chuyển âm tính ít nhất 1 lần trở lên với SARS-CoV-2; Số ca tử vong: 6 ca; Điều trị khỏi: 373 ca.

chọn
Chuyên gia: Vàng tăng mạnh nhưng cũng không là gì so với đà tăng của giá bất động sản
TS. Lê Xuân Nghĩa cho biết từ năm 1990 đến nay, giá vàng tại Việt Nam tăng khoảng 30 lần nhưng giá bất động sản đã tăng khoảng 100 – 400 lần.