Quảng Ninh: Thị xã Quảng Yên phấn đấu trở thành thành phố trước 2025

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nêu rõ để trở thành thành phố trước 2025, thị xã Quảng Yên cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ; quan tâm cải cách hành chính, môi trường đầu tư.

Ngày 20/11, tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Quảng Yên (25/11/2011-25/11/2021); đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội Bạch Đằng là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia; xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đình Hưng Học và Hồ Mạch; quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh công nhận xã Hiệp Hòa, xã Tiền An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngày 25/11/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 100/NQ-CP về việc thành lập thị xã Quảng Yên và các phường thuộc thị xã, trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Yên Hưng.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, thị xã đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của thị xã những năm tới.

Ông Hồ Văn Vịnh, Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho biết kinh tế của thị xã những năm qua có mức tăng trưởng cao, bình quân đạt 16,6%/năm.

So với năm 2011, đến năm 2021, giá trị tổng sản phẩm xã hội tăng gần 10 lần, đạt 23.963,8 tỷ đồng; tỷ trọng ngành công nghiệp-dịch vụ tăng từ 69,5% lên 90,5%; thu ngân sách nhà nước tăng từ 316 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 25,4 triệu đồng lên 75 triệu đồng/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả rất tích cực. Năm 2019, thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị.

Năm 2020, thị xã được công nhận là đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh. Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được thành lập, mở ra rất nhiều cơ hội phát triển cho thị xã trong những năm tới. Thị xã hiện có 5/11 khu công nghiệp của tỉnh đang đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đầu tư, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trên địa bàn thị xã có hơn 200 di tích lịch sử- văn hóavới 34 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh được phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị.

Quảng Ninh: Thị xã Quảng Yên phấn đấu trở thành thành phố trước 2025 - Ảnh 1.

Thị xã Quảng Yên đón nhận bằng công nhận Lễ hội Bạch Đằng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN).

Trong số đó, Di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng được công nhận Di tích quốc gia đặc biệt; Lễ hội Tiên Công được công nhận Di sản Văn hoá phi vật thể cấp quốc gia. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 92,2%, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Để thị xã sớm phát triển và trở thành thành phố trước năm 2025, đạt đô thị loại 2 trước năm 2030, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh thời gian tới, thị xã cần tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị đồng bộ; quan tâm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thị xã có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững nên cần nắm bắt như Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đang được triển khai thực hiện. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại; không gian phát triển liên kết vùng được mở rộng với các dự án nút giao Hạ Long Xanh, nút giao Đầm Nhà Mạc, đường từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338, đường nối từ đường cao tốc Hạ Long-Hải Phòng đến Khu công nghiệp Sông Khoai, thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều...

Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh vừa được khởi công; Dự án cầu Rừng nối tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đang chuẩn bị đầu tư; các khu công nghiệp trên địa bàn đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp...

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ninh khen thưởng 12 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển thị xã Quảng Yên. Nhiều tập thể, các nhân được thị xã Quảng Yên khen thưởng có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.