Quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố giải thể vì Covid-19

Do đại dịch, 50 năm trị vì của công quốc phía Tây Úc do một Hoàng tử thành lập đã đi đến hồi kết.
Cổng chào Công quốc Hutt River. (Ảnh: CNN).

Cổng chào Công quốc Hutt River. (Ảnh: CNN).

Quốc gia tuyên bố "mất nước" do đại dịch

Hutt River là một công quốc tự xưng, cấp hộ chiếu riêng và thậm chí từng tuyên chiến với Australia. Trong những năm gần đây, công quốc này được biết đến như một điểm thu hút khách du lịch kì lạ.

Nhưng ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, doanh thu từ du lịch của nước này đã giảm đáng kể, nên Hutt River không có khả năng trả nợ thuế cho Australia.

Vì vậy, họ tuyên bố chấm dứt 50 năm cai trị và quay trở lại sáp nhập với Australia. Hutt River chính thức trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bị "mất nước" vì dịch bệnh.

Công quốc Hutt River tự xưng là một quốc gia có chủ quyền độc lập thành lập vào năm 1970, khi Hoàng tử Leonard Casley tuyên bố muốn tận dụng lỗ hổng pháp lí để tạo ra một công quốc nằm trên địa bàn bang Tây Úc. Lãnh thổ nước này nằm cách thành phố Perth 517 km về phía Bắc, gần thị trấn Northampton thuộc bang Tây Úc.

Công quốc Hutt River có diện tích 75km2, gấp đôi thành phố Ma Cau (Trung Quốc), gấp đôi diện tích quận Ba Đình, Hà Nội và bằng 1/27 diện tích TP HCM. Tuy nhiên, dân số nước này lại chưa đến 30 người.

Mặc dù không được chính phủ Úc chính thức công nhận, nhưng Hutt River vẫn hoạt động như một quốc gia độc lập. Chính phủ đã cấp thị thực, giấy phép lái xe, cấp hộ chiếu và tiền tệ, sản xuất tem riêng, treo cờ riêng và có 13 văn phòng nước ngoài tại 10 quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ và Pháp.

Nhưng bây giờ, hành trình của nó đã kết thúc. Khi Hoàng tử Leonard qua đời vào tháng hai năm ngoái, ông để lại một hóa đơn thuế trị giá 2,15 triệu đô la Mỹ, buộc con trai và người kế vị, Hoàng tử Graeme Casley - vào tuần trước thông báo công quốc sẽ bán đất để trả nợ.

Casley nói với CNN Travel rằng anh ấy buộc phải giải thể công quốc này. "Thật buồn khi chứng kiến cha bạn gây dựng thứ gì đó trong 50 năm và sau đó bạn phải đóng cửa nó. Đây là thời điểm rất khắc nghiệt về kinh tế và sức khỏe trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng cảm thấy điều đó", anh nói.

Công quốc nổi tiếng nhất của Australia

Không có công quốc nào nổi tiếng như Hutt River (Công quốc sông Hutt) bởi nó đã tạo ra những điều đặc biệt trên thế giới trong 50 năm qua.

Hoàng tử Leonard Casley, người đã lập nên Công quốc Hutt River vào năm 1970. (Ảnh: Getty)

Hoàng tử Leonard Casley, người đã lập nên Công quốc Hutt River vào năm 1970. (Ảnh: Getty)

Khi Hoàng tử Leonard quyết định li khai khỏi Australia vì không đồng ý với các qui định canh tác, ông đã biến công quốc thành một điểm thu hút khách du lịch độc đáo, họ có thể đến để mua hộ chiếu, tiền tệ và tem.

Du lịch là một trong những nguồn thu nhập chính của Hutt River, đặc biệt là trong 15 năm qua, vì Internet đã giúp truyền bá câu chuyện kì quặc của nước này trên toàn thế giới.

Hiện Hutt River đã đóng cửa đối với khách du lịch từ tháng Giêng nhưng trước đây, người tự xưng là "Hoàng gia" của Hutt River đã rất nỗ lực để làm cho hoạt động của họ trở nên hấp dẫn đối với du khách. Những du khách đến nước này được chào đón bởi một thành viên trong "Hoàng gia", với thị thực nhập cảnh chỉ trị giá 2,5 đô la Mỹ.

Đối với nhiều du khách, chỉ cần có con dấu của Công quốc sông Hutt trong hộ chiếu của họ đã khiến chuyến đi trở nên đáng giá. Nhiều khách còn mua tiền tệ riêng do Công quốc phát hành. Tỷ giá hối đoái của đồng tiền này với đô la Australia là 1:1.

Tuy nhiên, giống như các điểm du lịch trên khắp thế giới, công quốc này đã bị ảnh hưởng do tác động kinh tế của đại dịch.

Hoàng tử Casley nói rằng, việc đi đến quyết định như vậy quả thực là vô cùng khó khăn, bởi anh phải chứng kiến đất nước mà cha ông dày công gây dựng kết thúc sau 50 năm.

Mặc dù thất vọng, nhưng anh rất tự hào về những gì cha mình đã đạt được và hi vọng câu chuyện của nó sẽ được ghi nhớ cho các thế hệ sau.

"Tôi có rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời khi sống ở đây," anh nói. "Sau khi mẹ qua đời vào năm 2013, tôi đã dành 5 năm để làm việc cùng với bố. Đó không chỉ là mối quan hệ cha con mà chúng tôi còn có một mối quan hệ cộng sự sâu đậm."

"Những gì ông ấy tạo ra ở đây trong hơn 50 năm qua thật tuyệt vời. Giai đoạn tồn tại Công quốc sông Hutt là một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà mọi người trên khắp thế giới từng biết đến và chắc hẳn Công quốc sẽ không bị lãng quên.", Hoàng tử Graeme Casley khẳng định.


chọn
Nhiều doanh nghiệp bất động sản vốn nhà nước đồng loạt báo lãi
Nửa đầu 2024, nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn nhà nước lần lượt báo lãi sau thuế. Một số trường hợp ghi nhận doanh thu trên nghìn tỷ như Sonadezi, Viglacera, Tổng công ty HUD, Hancorp hay Tổng công ty 319...