Quý I: 56 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Riêng tại thành phố Hà Nội, báo cáo tổng hợp của Bộ Xây dựng cho thấy có 2 dự án nhà ở với 331 căn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 5 dự án với 1.172 căn.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+).

Qua tổng hợp số liệu của các địa phương có báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trong quý I/2022, phía Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có 56 dự án bất động sản đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với khoảng 10.357 căn.

Theo Bộ Xây dựng, trong số 56 dự án bất động sản kể trên, khu vực miền Bắc có 27 dự án với 3.870 căn; miền Trung 7 dự án với 2.746 căn; miền Nam 22 dự án với 3.741 căn.

Riêng tại thành phố Hà Nội, báo cáo tổng hợp của Bộ Xây dựng cho thấy có 2 dự án nhà ở với 331 căn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có 5 dự án với 1.172 căn.

Đến nay, cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng đã thẩm định các án bất động sản bao gồm: Nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú.

Cụ thể, số lượng bất động sản trong quý I/2022, được Cục Quản lý hoạt động xây dựng thẩm định gồm: Nhà ở 1.410 căn, bằng khoảng 68,2% so với quý IV/2021; biệt thự du lịch 540 căn trong khi quý IV/2021 không có căn nào. Riêng phòng kết hợp lưu trú và căn hộ du lịch cũng như quý trước, không có căn nào.

Ngoài ra, phía Bộ Xây dựng cũng đã kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các dự án bất động sản là nhà ở, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú. Trong số đó, có 7.305 căn hộ nhà ở; 1.825 căn hộ du lịch.

Trên cơ sở số liệu thống kê, Bộ Xây dựng nhận định thị trường bất động sản trong các tháng đầu năm 2022 đã có dấu hiệu hồi phục, phát triển tốt.

chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.