Theo Australian Geographic, chỉ 110mg nọc độc của rắn Taipan sau mỗi vết cắn đủ để giết chết 100 người đàn ông trưởng thành hoặc 250.000 con chuột trong cùng một lúc.
Mùa hè là thời điểm loài rắn sinh sôi, phát triển mạnh nhất trong năm. Đặc biệt, rắn lục đuôi đỏ là loại rắn độc khi cắn người có thể gây tử vong. Khi bị rắn cắn, nếu không được sơ cứu kịp thời và đúng cách thì bệnh nhân rất dễ bị nhiễm trùng, hoại tử vị trí bị cắn, nguy hiểm hơn là tử vong do bị nhiễm độc.
Trong chuyến săn bắt những loài rằn nguy hiểm nhất thế giới ở miền nam Ấn Độ để bào chế thuốc chống nọc độc, tất cả "đồ nghề" của Kali và Vedan chỉ là một lưỡi hái nhỏ, xà beng, vài chiếc túi vải.
Đó là chia sẻ của bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng). Theo bà Hằng, tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sẽ có định nghĩa và quy định để kiểm soát đầu cơ, đồng thời sẽ có các công cụ để điều tiết thị trường bất động sản