Rét đậm, phụ huynh lo lắng tìm chỗ gửi con nếu học sinh nghỉ học tránh rét

Nhiều phụ huynh ở Hà Nội lo lắng ai sẽ trông con mình nếu những ngày tới nhiệt độ giảm sâu, các trường cho học sinh nghỉ học tránh rét?
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Giáo viên tư vấn cách ôn thi hiệu quả môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 năm 2019
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi cho học sinh nghỉ học tránh rét
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Sắc đỏ nhuộm sân trường THPT Nguyễn Du trước giờ chung kết Việt Nam vs Malaysia
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Giáo viên tư vấn 6 bước để làm tốt bài thi môn Lịch sử dành cho học sinh lớp 12

Những ngày gần đây, tại Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc đang phải hứng chịu đợt giá rét khi nhiệt độ hạ thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 13/12, Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ khoảng 10 - 13 độ C.

Vào thời điểm sáng sớm là lúc nền nhiệt xuống thấp, nhiều phụ huynh ở Hà Nội phải chuẩn bị cho con những bộ trang phục kín nhất, ấm nhất để tránh rét khi đưa con đi học.

ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Mẹ đưa con đi học với đầy đủ trang phục tránh rét tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Đông.

Ghi nhận tại một số trường mầm non và tiểu học trong sáng 13/12, nền nhiệt ngoài trời chỉ hơn 10 độ C, học sinh vẫn được bố mẹ đưa tới trường dưới trời giá rét. Tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội), thời điểm khoảng 7h15 phút, các em học sinh được người nhà đưa đến trường đông nhất.

Anh Tuấn Anh (SN 1982), có con học lớp 2 tại trường chia sẻ: "Vợ chồng tôi mấy ngày hôm nay phải luân phiên nhau đưa con đi học vì công việc. Những ngày mưa rét như vừa qua tôi chỉ lo nhiệt độ hạ xuống quá thấp, nhà trường cho học sinh nghỉ học thì ai sẽ là người trông con. Được cái cháu về kể thích đến lớp chơi với các bạn hơn nên vào mỗi sáng gọi dậy ngay. Chỉ có cho cháu đến lớp thì bố mẹ mới an tâm đi làm".

ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Khoảng 7h sáng, nhiều phụ huynh đã đưa con đi học trong cái rét tê tái.

Cùng chung suy nghĩ trên, chị Thu Thủy (SN 1990), phụ huynh học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho hay, điều chị lo lắng nhất là trong những ngày tới ai sẽ là người chăm con nếu trường cho trẻ nghỉ học vì nhiệt độ xuống quá thấp.

"Vợ chồng tôi đều làm nhân viên văn phòng, hết giờ hành chính mới được về. Năm trước khi cháu học mầm non tôi đã phải bất đắc dĩ cho con ra cơ quan rồi tới chiều tối hết giờ mới cho về nhà cùng mẹ. Việc này tuy bất tiện nhưng thực sự sẽ rất khó cho phụ huynh nếu các thầy cô không nhận trẻ. Năm nay nếu hôm nào rét dưới 10 độ C tôi chỉ mong nhà trường vẫn đón trẻ vào học và cho ăn bán trú như bình thường để phụ huynh an tâm", chị Thủy bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Thu An, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Điều mà chúng tôi cũng như tất cả phụ huynh quan tâm, lo lắng trong những ngày này là việc giữ ấm cho các con.

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận từ đầu năm học về đảm bảo công tác phòng tránh rét cho trẻ, nhà trường đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị trong từng lớp học để trẻ được giữ ấm. Từ việc trang bị những bình nước nóng lạnh, trải thảm xốp ở sàn, chuẩn bị đệm, chăn ấm cho các con ngủ trưa... đều được thực hiện".

Chị Phạm Yến Nga (SN 1986, trú quận Hà Đông), phụ huynh có con học lớp 5 tuổi, Trường Mầm non Hà Cầu cho biết: "Việc gửi con cho các cô giáo trông khiến chúng tôi yên tâm đi làm. Dù sắp tới trời có rét dưới 10 độ C thì tôi vẫn sẽ gửi cháu sang trường cho các cô trông cho đảm bảo. Ở nhà thì không có ai trông mà cháu nhà tôi cũng không có ai chơi cùng. Ở lớp vẫn được ăn uống, giữ ấm đầy đủ và có bạn chơi nên vợ chồng tôi cũng không lo lắng lắm".

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong ngày 13/12:

ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Anh trai chở em đi học bằng xe đạp điện.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Trẻ được mẹ cho ăn trước khi vào lớp.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Những bước chân vội vàng của 2 mẹ con.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Đôi bạn cùng chờ nhau ăn sáng xong mới vào lớp.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Trường Mầm non Hà Cầu hiện có 17 lớp với gần 700 trẻ đang theo học.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Bé gái làm nũng bố trước khi vào lớp học.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Do trời lạnh nên trang phục tránh rét cho trẻ do phụ huynh tự chọn, nhà trường không bắt buộc mặc đồng phục.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Cô trò trong giờ hoạt động thể chất đầu giờ sáng tại Trường Mầm non Hà Cầu.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Vào lớp trẻ được dạy các hoạt động trải nghiệm như trò chơi nấu ăn.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Lớp học được che kín rèm cửa, trải đệm xốp tránh rét cho trẻ.
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret
Vào giờ ngủ trưa cũng được trải đệm phía dưới, ở trên đắp chăn ấm cho trẻ.
Trao đổi với chúng tôi sáng 13/12, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: "Năm học này Sở chưa ra văn bản yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học do giá rét. Tuy nhiên, những năm học trước đây, nếu nhiệt độ hạ xuống quá thấp Sở sẽ chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học. Đối với học sinh mầm non và tiểu học sẽ nghỉ học nếu nhiệt độ dưới 10 độ C. Các em học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7 độ C. Sắp tới, Sở sẽ làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để nắm bắt tình hình thời tiết cụ thể của từng ngày để có chỉ đạo phù hợp".
ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Giáo viên tư vấn cách ôn thi hiệu quả môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 năm 2019

Sau đây là một số tư vấn của cô giáo Nguyễn Thị Mai Hương về cách ôn thi môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 ...

ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Sắc đỏ nhuộm sân trường THPT Nguyễn Du trước giờ chung kết Việt Nam vs Malaysia

Sáng ngày 11/12, sân trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TP HCM) tràn ngập sắc đỏ do hàng nghìn học sinh và thầy cô của ...

ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Hà Nội rét đậm, học sinh mặc kín mít, vội vã đến trường vì ngủ quên

Sáng 10/12, do Hà Nội rét đậm, nhiều em nhỏ thức dậy muộn nên phải vội vàng đến lớp để kịp giờ học.

ret dam phu huynh lo lang tim cho gui con neu hoc sinh nghi hoc tranh ret Tư vấn 5 điểm cần lưu ý và 6 sai lầm nên tránh để học tốt môn Toán thi vào lớp 10 năm 2019

Thầy giáo Hồng Trí Quang đã chỉ ra 5 điểm mà các em học sinh lớp 9 cần lưu ý để học tốt môn Toán, ...

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.