Rộng cửa cho các trường và tăng cơ hội học tập cho học sinh

Năm học 2018-2019,  số lượng học sinh trong độ tuổi vào lớp 10 tại Hà Nội tăng đột biến. Dẫu vậy, với những điểm mới trong công tác tuyển sinh năm nay, cơ hội học tập của các em sẽ được mở rộng.  

Rộng cửa cho các trường ngoài công lập

Tại hội nghị hướng hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018-2019 được tổ chức ngày 20-4 mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, từ kỳ tuyển sinh năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trường THPT công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập mở rộng cửa hơn để đón học sinh.

Theo đó, các trường có thể lựa chọn phương thức tuyển sinh bằng một trong hai cách: Tuyển sinh bằng kết quả của kỳ thi chung hoặc căn cứ theo kết quả học tập trên học bạ của học sinh ở cấp trung học cơ sở. Vì vậy, học sinh không phải tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vẫn có cơ hội học tập tại các trường này.

Bà Phạm Thu Hà – Phó Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT cho biết, đối với các trường ngoài công lập, trường công lập tự chủ tài chính lấy điểm xét tuyển từ cao xuống thấp và công bố công khai. Các trường không được tổ chức thi tuyển hoặc tuyển sinh theo hình thức khác và phải báo cáo các phương án xét tuyển về Sở vào 15/5/2018, Sở sẽ công bố công khai trên trang web của ngành phương án của từng trường trước 31/5.

rong cua cho cac truong va tang co hoi hoc tap cho hoc sinh

Dù số lượng tăng đột biến nhưng cơ hội học tập cho học sinh tốt nghiệp THCS năm nay vẫn rộng mở. Ảnh minh họa.

Giải đáp băn khoăn của đại diện một số trường THPT ngoài công lập, trường công lập tự chủ tài chính về việc với quy chế tuyển sinh mới liệu đối tượng tuyển sinh có bị giới hạn, và nếu học sinh trúng tuyển cả trường công lập bình thường và công lập tự chủ tài chính, nhưng lựa chọn học ở trường công lập thì các trường ngoài công lập, công lập tự chủ tài chính sẽ tuyển bổ sung ra sao, ông Phạm Quốc Toản – Phó Trưởng phòng phụ trách Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, các trường công lập tự chủ tài chính và ngoài công lập không giới hạn khu vực tuyển sinh.

"Học sinh trúng tuyển nhưng không đăng ký học do trúng tuyển nhiều trường, sẽ gây ra "ảo" là dễ hiểu. Thế nên, sau đợt 1 nếu tuyển thiếu, các trường sẽ được tuyển bổ sung"- ông Toản cho biết. Với câu hỏi, các trường chọn phương án tuyển sinh là xét kết quả THCS, sau đó thiếu có được lấy học sinh đã tham gia thi tuyển hay không, ông Toản khẳng định: Hoàn toàn được tuyển, vì chỉ lấy phần điểm học tập ở THCS. Vì vậy, học sinh có thi hay không thi đều được tiếp nhận.

Tăng cơ hội học tập cho học sinh

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhằm tạo môi trường học tập tốt cho những học sinh giỏi, nhất là những em có năng khiếu về ngoại ngữ, năm học 2018-2019, Hà Nội sẽ mở rộng việc thí điểm Chương trình đào tạo song bằng tú tài THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A-level) tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thay vì chỉ có tại Trường THPT Chu Văn An như hiện tại.

Học sinh thuộc diện tuyển thẳng và học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, đủ điều kiện đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập, có điểm trung bình cả năm lớp 9 các môn toán, vật lý, hóa học từ 8,0 trở lên, điểm trung bình cả năm lớp 9 môn tiếng Anh từ 8,5 trở lên đều có thể tham gia dự tuyển.

Trước băn khoăn về việc học sinh có thể đăng ký nguyện vọng học chương trình đào tạo song bằng ở cả hai trường trên được không? Nếu không trúng tuyển thì có cơ hội học tại các trường khác không? Bà Phạm Thu Hà giải đáp: Học sinh có thể đăng ký nguyện vọng vào hai trường nhưng phải xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 đào tạo song bằng tú tài là nguyện vọng độc lập, không ảnh hưởng đến đăng ký dự tuyển vào các trường THPT khác, nhằm tạo thêm nhiều cơ hội học tập cho học sinh.

Ông Phạm Quốc Toản, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết thêm: Nếu tuyển sinh bằng học bạ không đủ chỉ tiêu, các trường được phép tuyển bổ sung học sinh từ kỳ thi chung. “Tuy nhiên, khi xét tuyển, nhà trường chỉ lấy phần điểm học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp trung học cơ sở, không lấy kết quả thi môn ngữ văn và toán. Đây cũng là vấn đề mà học sinh cần đặc biệt lưu ý trong quá trình xét tuyển để không bị lỡ cơ hội học tập” - ông Phạm Quốc Toản nhấn mạnh.

-Ngày 31-5-2018, Sở GD-ĐT công bố công khai phương thức tuyển sinh cụ thể của từng trường THPT công lập tự chủ tài chính và trường THPT ngoài công lập tại địa chỉ: www.hanoi.edu.vn.

- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019 tại Hà Nội diễn ra ngày 7-6-2018. Buổi sáng thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán (120 phút/môn). Hai môn đều thi theo hình thức tự luận.

rong cua cho cac truong va tang co hoi hoc tap cho hoc sinh Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018 - 2019

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp năm học 2018-2019 với gần 65.000 học sinh, theo đó, năm học ...

rong cua cho cac truong va tang co hoi hoc tap cho hoc sinh Xu hướng đưa bài tổ hợp vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình và mới đây là Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Nội đã quyết định thi tuyển lớp 10 bằng Toán, ...

rong cua cho cac truong va tang co hoi hoc tap cho hoc sinh Tăng 19.500 chỉ tiêu, mở thêm 327 phòng học cho 'dê vàng' vào lớp 10

100.000 học sinh sẽ tốt nghiệp THCS và dự kiến thi vào lớp 10 THPT, tăng 22.000 so với năm trước. Do đó Hà Nội ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.