Rủ bạn vác mã tấu đến phá quán game bắn cá vì thua 30 triệu đồng

Cho rằng chủ tiệm game bắn cá “gian lận” khiến mình bị thua 30 triệu đồng, nam thanh niên đã rủ đồng bọn vác mã tấu và dao đến phá máy.
 
ru ban vac ma tau den pha quan game ban ca vi thua 30 trieu dong Đốt tiền triệu đi săn "nàng tiên cá"
ru ban vac ma tau den pha quan game ban ca vi thua 30 trieu dong Bình Dương: Gần 100 máy game bắn cá cờ bạc trá hình bị tiêu huỷ
ru ban vac ma tau den pha quan game ban ca vi thua 30 trieu dong
Nhóm thanh niên vác mã tấu đến chém hư hỏng hai máy bắn cá. Ảnh minh hoạ.

Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nhóm thanh niên vác mã tấu đến phá máy game bắn cá để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.

Nhóm thanh niên bị tạm giữ gồm: Trần Văn Vương (27 tuổi), Nguyễn Thanh Trường (22) và Trần Quang Trung (21 tuổi), Trần Mạnh Quang (24 tuổi) cùng ngụ TP Biên Hòa (Đồng Nai) và Lê Việt Đức (ngụ TP Hà Nội).

Theo cơ quan Công an, ngày 24/5, Vương đến quán bi-a “PRO” ở khu phố 5 (phường Long Bình, TP Biên Hòa) do anh Nguyễn Bá Thu làm chủ để chơi game bắn cá và bị thua 30 triệu đồng. Không có tiền trả nên Vương đã nói với anh Thu sẽ mang tiền đến tra vào hôm sau.

Cho rằng chủ quán game bắn cá gian lận, chiều 27/5 Vương gọi điện thoại rủ Trường và Trung đến đập phá máy game bắn cá.

Nhóm thanh niên này mang theo 5 cây mã tấu và dao cho vào bao mang đi, sau đó Vương gọi điện thoại cho em trai là Quang rủ thêm Đức đi cùng.

Đến nơi, cả nhóm cầm mã tấu và dao lao vào trong quán chém nhiều nhát làm hư hỏng hai máy game bắn cá rồi bỏ đi. Theo chủ quán, hai máy game bắn cá mua mới mua 140 triệu.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ các nghi can. Riêng Vương bị bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản còn bị điều tra về hành vi đánh bạc cùng với chủ quán Nguyễn Bá Thu.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.