UBND Khánh Hòa duyệt 47 dự án vượt thẩm quyền, ra 289 văn bản có nội dung vi phạm

Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận, tuy nhiên, theo kết luận của UBKT Trung ương sai phạm lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa là việc thẩm định giá đất

Hàng loạt dự án sai phạm

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh Khánh Hòa ở các xã, phường TP Nha Trang, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, thông tin cho cử tri biết về những sai phạm của các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 mắc phải như kết luận của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét kỉ luật.

nguyen tan tuan-crop

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa thông tin cho cử tri. (Ảnh: Khải An)

Ông Tuân cho biết, hiện nay UBKT Trung ương đã có kết luận chính thức về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong 2 nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

UBKT Trung ương đã kiểm tra hàng trăm dự án, có những dự án từ năm 2005, nhằm giữ nghiêm kỉ cương, kỉ luật của Đảng, Nhà nước.

Đến nay, UBKT Trung ương đã kỉ luật cảnh cáo cá nhân ông Trần Sơn Hải - nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh. Đối với ông Lê Thanh Quang, Bí thư Tỉnh ủy, do đang bị bệnh ung thư phổi, giai đoạn 4, nên Trung ương chưa xem xét chứ không phải không bị xử lý.

Đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Lê Đức Vinh (Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức vi phạm rất nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền xử lý của UBKT Trung ương nên đã chuyển lên Ban Bí thư xem xét.

71307031_506549663236166_1282796745792684032_n

Ông Lê Thanh Quang, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên đang chờ kỉ luật. (Ảnh: Khải An)

Ông Tuân cho biết, Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận, tuy nhiên, theo kết luận của UBKT Trung ương sai phạm lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa là việc thẩm định giá đất.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt 47 dự án vượt thẩm quyền, kiểm tra 23 dự án thì đã ban hành 289 văn bản có nội dung vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy không xem xét mà cho chủ trương 29 dự án, trong đó cá nhân Bí thư Tỉnh ủy cho chủ trương một dự án vượt thẩm quyền, trái quy định, chưa thảo luận, bàn bạc trong tập thể.

Nhiều dự án sai phạm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

Ngoài ra, liên quan đến bão số 12 năm 2017, bão số 11 năm 2018, tỉnh Khánh Hòa có nhiều dự án vi phạm nghiêm trọng trong trật tự xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng của nhân dân như dự án khu dân cư Hoàng Phú.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, đến nay, gần 1 năm, vụ việc vẫn chưa giải quyết xong, cần phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền các cấp. Bởi hậu quả đau lòng của vụ việc có phần là do chính quyền địa phương thiếu quản lý, dẫn đến xây dựng trái phép. Vừa qua, thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phục hồi điều tra để xác định nguyên nhân vụ việc, xử lý các bên có liên quan.

du an hoang phu 8

Dự án Hoàng Phú sạt lở khiến 9 ngôi nhà bị san phẳng và 4 người thiệt mạng đến nay vẫn chưa có kết luận. (Ảnh: Khải An)

"Đoàn kiểm tra hoan nghênh HĐND tỉnh đã đi kiểm tra và xác định được dự án này ở các giai đoạn có điều chỉnh. Chúng tôi cũng ra trực tiếp và đề nghị phải khẩn trương để ổn định cuộc sống cho bà con.

Trong kết luận kiểm tra nói là đã gây ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân liên quan đến vụ việc này. Đau xót lắm, để dân sau 1 năm chưa có chỗ ở, trước hết là trách nhiệm của mình không xử lý hành vi xây dựng trái phép dẫn đến người dân chết", ông Nguyễn Tấn Tuân cho biết:

HYP_5047

Nhiều dự án BT tại Khánh Hòa dính nhiều sai phạm. (Ảnh: Khải An)

Ngoài ra, các sai phạm khác liên quan đến lãnh đạo Khánh Hòa chủ yếu giao đất, giao rừng, các dự án BT không đấu thầu mà chỉ định thầu.

Trong đó, ông Lê Thanh Quang phải chịu trách nhiệm chính, các ông Lê Đức Vinh phải chịu trách nhiệm chính trực tiếp ký một số văn bản vi phạm rất nghiêm trọng; ông Nguyễn Chiến Thắng cũng vi phạm với nội dung tương tự, thậm chí có nội dung cố ý vi phạm...

Ông Nguyễn Tấn Tuân cho rằng vấn đề quan trọng hiện nay là khắc phục thiếu sót, khuyết điểm và nhanh chóng ổn định đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tập trung phát triển kinh tế, xã hội.

"Với tư cách là Chủ tịch HĐND tỉnh, tôi xin nhận khuyết điểm với cử tri vì đã để UBND tỉnh có nhiều sai phạm phải tiến hành xử lý kỉ luật. Điều này thể hiện công tác giám sát của HĐND dù có nhiều cố gắng nhưng thời gian dài đã thiếu kiên quyết, buông lỏng dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng của UBND tỉnh", ông Nguyễn Tấn Tuân nói.


chọn
VIS Rating: Khả năng trả nợ của doanh nghiệp bất động sản vẫn ở mức yếu
Khả năng trả nợ của doanh nghiệp vẫn ở mức yếu ngay cả khi dòng tiền được cải thiện do đòn bẩy cao và nợ đến hạn lớn trong năm 2024.