Sai phạm tại 'lò sản xuất tiến sĩ': Một người hướng dẫn 44 học viên cao học/năm

Học viện Khoa học Xã hội phân công giáo sư hướng dẫn cùng lúc 44 học viên tiến sĩ kinh tế chỉ dẫn nghiên cứu sinh quản lý giáo dục.
sai pham tai lo san xuat tien si mot nguoi huong dan 44 hoc vien cao hocnam 'Cha đẻ' của học bổng Vallet: Các em đừng cảm ơn tôi mà hãy biết ơn thầy cô, cha mẹ
sai pham tai lo san xuat tien si mot nguoi huong dan 44 hoc vien cao hocnam GS Trần Thanh Vân: Cử nhân Sư phạm tài năng và năng động thì sẽ không thiếu việc làm
sai pham tai lo san xuat tien si mot nguoi huong dan 44 hoc vien cao hocnam ĐH Sư phạm Thái Nguyên đón tân sinh viên bằng ngày hội dân vũ 'cực ấn tượng'
sai pham tai lo san xuat tien si mot nguoi huong dan 44 hoc vien cao hocnam Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam giải trình vụ 'giáo sư âm nhạc' Ngọc Sơn

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có kết luận thanh tra việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh, cấp phát văn bằng, chứng chỉ trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội (KHXH) Việt Nam.

Về tổ chức đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện KHXH cũng còn nhiều sai phạm.

sai pham tai lo san xuat tien si mot nguoi huong dan 44 hoc vien cao hocnam
GS Võ Khánh Vinh – Nguyên Giám đốc Học viện Khoa học Xã hội (Ảnh: Phạm Thịnh).

Cụ thể, chương trình đào tạo thạc sĩ của 36 chuyên ngành đã được ban hành nhưng quy trình xây dựng và thẩm định chưa được thực theo đúng quy định. Học viện cũng chưa có chuẩn đầu ra cho các chương trình đào tạo.

Nhiều người không đủ điều kiện tham gia hội đồng vẫn được Học viện đưa vào danh sách hội đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp. Chẳng hạn, các GS, PGS chuyên ngành về tâm lý học lại ngồi hội đồng của học viên chuyên ngành quản lý giáo dục.

Kiểm tra danh sách phân công hướng dẫn thạc sĩ ngành Luật, ngành Chính sách công đợt 1 năm 2015 và ngành Công tác xã hội năm 2015 cho thấy có nhiều người được phân công hướng dẫn số lượng học viện tại cùng thời điểm vượt quá quy định.

Tại một thời điểm có người được giao hướng dẫn tới 44 học viên gồm 29 học viên ngành Luật, 10 học viên ngành Chính sách công, 5 học viên ngành Công tác xã hội. Có người được giao 18, 11, 10 hoặc 9 người.

Đứng đầu danh danh sách những người hướng dẫn vượt số lượng học viên, nghiên cứu sinh so với quy định là GS.TS Võ Khánh Vinh, khi còn là giám đốc Học viện Khoa học xã hội.

Năm 2015, GS.TS Võ Khánh Vinh hướng dẫn đến…44 học viên các ngành Luật, Chính sách công, Công tác xã hội. Còn với đào tạo tiến sĩ, ông Vinh hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh.

Trong khi đó, theo quy chế, giáo sư được hướng dẫn tối đa 7 học viên cao học, còn ở bậc tiến sĩ, giáo sư cũng hướng dẫn cùng lúc không quá 5 nghiên cứu sinh.

sai pham tai lo san xuat tien si mot nguoi huong dan 44 hoc vien cao hocnam 'Cha đẻ' của học bổng Vallet: Các em đừng cảm ơn tôi mà hãy biết ơn thầy cô, cha mẹ

Đó là chia sẻ của Giáo sư Odon Vallet - "cha đẻ" của học bổng mang tên ông tại Lễ trao học bổng Vallet cho ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.