Sân nhà rực rỡ, thơm ngát hương hoa hồng của mẹ trồng tặng hai con gái ở Phú Thọ

Sẵn có khoảng sân nhà rộng rãi 80m2, chị Nhân Đạo (37 tuổi) đã khéo léo trồng rất nhiều hoa hồng với đủ loại từ nội đến ngoại để dành tặng những góc rực rỡ, thơm hương cho hai cô con gái của mình.

Chị Nhân Đạo hiện đang là Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân của huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Ngoài công việc chính, vợ chồng chị còn bận rộn với việc quản lý một công ty nhỏ chuyên về xây dựng. Dù tính chất công việc có phần khô khan, nghiêm khắc, thường xuyên tiếp xúc với mặt trái của xã hội nhưng chị Đạo là một người sống khá tình cảm và lãng mạn.

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Chị Nhân Đạo có niềm đam mê đặc biệt với hoa hồng.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Hai cô con gái cũng rất yêu "vườn" hồng của mẹ.

Bà mẹ hai con này yêu tất cả các loài hoa nhưng lại dành tình cảm đặc biệt cho hoa hồng. Từ năm 2013 sau khi làm nhà riêng, chị Đạo thường xuyên trồng hoa quanh nhà, trong đó có hoa hồng. Thời gian đầu, chị trồng hồng vào chậu nhưng chị cảm thấy cách làm này khá tốn diện tích sân và không trồng được nhiều. Chị Đạo đã bàn với chồng xây bồn xung quanh sân để trồng hồng. Chị rất vui vì ý tưởng, dự định này của chị được chồng ủng hộ. Vì muốn có một vườn hồng đa dạng chủng loại nên chị Đạo đã dành thời gian tìm mua các loại hồng theo ý mình. Chị đã trồng và thay toàn bộ số hồng trồng trong chậu.

Thời gian đầu trồng hồng, chị Đạo gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc. Vì phần lớn hồng trồng trong vườn đều là hồng ngoại nên hay bị bệnh. Chị cảm thấy nản khi hồng hay bị bệnh tật, èo uột. Vì tình yêu với hoa hồng, vì các con của mình cũng rất yêu hoa nên chị có thêm động lực để cố gắng. Chị dành thời gian lên mạng tìm hiểu về các loại bệnh và các cách trị bệnh cho hoa.

Chị Đạo cũng sẵn sàng mua những thứ tốt nhất để chăm sóc cho chúng. Bất kỳ khi nào rảnh, chị lại dành thời gian chăm hoa như bón phân, làm cỏ, tỉa cành… Để có được ngôi nhà ngập tràn hoa hồng như hiện tại, chồng chị không chỉ ủng hộ vợ mà anh còn tranh thủ cắt tỉa hoa, tưới hoa giúp vợ khi rảnh rỗi. Đối với chị, món quà tinh thần ấy là niềm khích lệ vô cùng to lớn giúp gia đình thêm hạnh phúc và an vui mỗi ngày bên khoảng sân thơm ngát và rực rỡ hoa hồng.

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Chị Đạo cùng chồng lên ý tưởng và xây bồn trồng hồng quanh sân nhà.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Khoảng sân đẹp rực rỡ.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Hoa hồng với đủ loại, đủ màu.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Sáng sớm hay chiều muộn, chị Đạo luôn dành thời gian ngắm nhìn "vườn" hoa của gia đình mình.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Một góc sân rực rỡ.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
Chị Đạo còn trồng nhiều hồng leo.
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho

Để trị bệnh cho hoa hồng, chị Đạo thường chọn các loại thuốc có nhiều thành phần hữu cơ của châu Âu như Bỉ, Pháp, ít độc hại để hạn chế sự ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị rất vui vì những cố gắng của mình được đền đáp bằng những cây hồng ngày càng xanh tươi, lớn nhanh, khỏe mạnh, sai hoa. Công việc của chị tuy bận rộn nhưng chị luôn cố gắng dành một thời gian nhất định trong ngày cho vườn hoa, kể cả tối muộn, dù nắng hay mưa. Hoa héo chị lại cắt tỉa, lá vàng lại nhặt bỏ.

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho

Hiện tại, khoảng sân nhà chị rộng 80m2 được chị trồng hồng trong diện tích 30m2 với 50 gốc hồng các loại, trong đó có 8 gốc hồng leo. Ngoài trồng trong bồn, chị Đạo vẫn tiếp tục trồng thêm trong chậu vì có nhiều loại chị thích nhưng bồn không còn chỗ. Các loại hồng của chị trồng cũng khá đa dạng, có loại rất thơm, có loại rất bền và sai hoa.

Chị Đạo cho biết: “Mình dù ốm cũng không bỏ việc chăm hoa. Đi làm về việc đầu tiên là ngắm hoa và hít hà hương thơm của nó. Tâm hồn mình lại dễ chịu, mệt mỏi sẽ tan biến. Mình vẫn tiếp tục tìm tòi để hiểu hơn nữa về hoa hồng và cố gắng chăm sóc khu vườn ngày càng rực rỡ”.

Khoảng sân rực rỡ hoa hồng với mỗi cây, mỗi loại đều có những đặc điểm đáng yêu riêng nhưng chị dành tình cảm đặc biệt nhất cho cây Molineux của David Austin bởi đây là loài hồng sai hoa, lặp liên tục, bông rực rỡ và thơm, lại ít bệnh tật.

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho
san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho

Theo kinh nghiệm của chị, trồng hồng quan trọng nhất là bón phân. Dù đất không thực sự tốt nhưng cứ bón phân đầy đủ, đúng cách thì cây sẽ đủ dinh dưỡng và phát triển tốt.

Bà mẹ hai con vẫn luôn mơ ước, một ngày nào đó sẽ có thể xây dựng được một biệt thự để trồng thật nhiều hoa hồng. Bởi trong mắt vợ chị cũng như hai cô con gái của mình, hoa hồng luôn là loài hoa đẹp nhất, một vẻ đẹp rất riêng, quyến rũ, sang trọng, quý phái và cũng đầy ngọt ngào và tinh khiết.

XEM THÊM

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho Kinh nghiệm chăm sóc hồng của chủ nhân 'ngôi nhà hoa hồng' ở Thạch Sơn, Phú Thọ

Tròn 1 năm bén duyên với "nghiệp" trồng hồng, chị Phạm Hoa tự hào khi ước mơ có một "ngôi nhà hoa hồng" đã trở ...

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho Ông bố trẻ ở Hưng Yên quyết tâm đào sân 'xây' ngôi nhà hoa hồng tặng vợ con

Mơ ước biến không gian sân vườn của gia đình thành vườn hồng, ngôi nhà nhỏ của anh Lương Sang cũng sẽ trở thành ngôi ...

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho Người phụ nữ yêu ‘thành phố ngàn hoa’ biến ngôi nhà thành Đà Lạt thu nhỏ

Dành nhiều thời gian chăm sóc hoa, khu vườn của chị Phạm Thị Bích (33 tuổi, Bình Dương) có nhiều cây hồng nở hoa khoe ...

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho Góc vườn hồng ngoại đẹp rực rỡ của người đàn ông chăm cây như chăm con

Góc vườn quanh nhà của anh Trần Quốc Vĩnh (Đà Lạt) có khoảng 10 loại hồng khác nhau đua nhau tỏa hương khoe sắc.

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho Vườn hoa 100 triệu đẹp như tranh của cô giáo dạy Toán

Đầu tư hơn 100 triệu đồng trồng hoa cải tạo sân vườn, cô giáo Mai Thị Hằng (Thị trấn Lam Kinh, huyện Thọ Xuân, Thanh ...

san nha ruc ro thom ngat huong hoa hong cua me trong tang hai con gai o phu tho Khu vườn đượm hương sắc hoa hồng đẹp bình yên của người phụ nữ Việt ở Bỉ

Trồng hồng có lẽ không có quá nhiều khó khăn, bởi vốn dĩ nơi chị sống có khí hậu khá thuận lợi. Nhưng bằng niềm ...

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.