[Video] Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: 'Việt Nam chuẩn bị nhiều kịch bản trước diễn biến chiến tranh thương mại'

Sáng nay 6/6, trước Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam đã chuẩn bị nhiều kịch bản trước diễn biến thương chiến Mỹ - Trung.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 6/6.

Sáng nay 6/6, lần đầu tiên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thay mặt Chính phủ trả lời chất vấn trước Quốc hội.

[Video] Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam chuẩn bị nhiều kịch bản trước diễn biến chiến tranh thương mại - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: TTXVN).

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV được tiến hành trong 2,5 ngày, từ 4 đến 6/6 với 4 nhóm vấn đề về các lĩnh vực: An ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng; giao thông - vận tải; văn hóa, thể thao và du lịch.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện là những người trả lời chính về các nhóm vấn đề trên.

Các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các bộ trưởng, trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về các vấn đề có liên quan.

Như thông lệ của một kỳ họp Quốc hội giữa năm, sau khi 4 trưởng ngành được chất vấn, một phó thủ tướng sẽ thay mặt Chính phủ tham gia làm rõ các vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Người lãnh trách nhiệm đó tại kỳ họp này là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Phiên chất vấn của ông bắt đầu lúc 9h50 sáng 6/6.

[Video] Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam chuẩn bị nhiều kịch bản trước diễn biến chiến tranh thương mại - Ảnh 3.

chọn
Hưng Yên dự kiến hình thành 5 tuyến cao tốc, 9 quốc lộ và 56 đường tỉnh
Phương án quy hoạch giao thông đường bộ tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập vừa được nêu ra trong Dự thảo điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.