Sắp khởi công cầu nghìn tỷ nối Bắc Ninh - Hải Dương

Cầu Kênh Vàng kết nối Bắc Ninh - Hải Dương có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào cuối năm nay.

 Một góc tỉnh Bắc Ninh hiện nay. (Ảnh: VietnamPlus)

Theo Báo Bắc Ninh, cầu Kênh Vàng kết nối Bắc Ninh - Hải Dương dự kiến được khởi công vào cuối năm nay. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối kinh tế, xã hội, phục vụ dân sinh giữa hai tỉnh.

Theo đó, phần cầu Kênh Vàng có chiều dài 740 m, được thiết kế quy mô vĩnh cửu, thiết kế bê tông cốt thép dự ứng lực. Phần đường dẫn lên cầu có chiều dài gần 13 km, mặt cắt ngang nền đường rộng 17m. Trong tổng kinh phí trên 1.700 tỷ đồng, chi phí xây dựng 1.235 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 300 tỷ đồng.

Để thực hiện dự án, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 900 tỷ đồng.

Vốn ngân sách tỉnh Hải Dương để thực hiện giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ và tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hải Dương dự kiến 180 tỷ đồng. Còn lại khoảng 627 tỷ đồng là vốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025.

Trước đó vào tháng 5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hải Dương về việc triển khai dự án xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai địa phương.

Thời điểm đó, tỉnh Hải Dương vẫn chưa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để làm cơ sở triển khai cắm cọc GPMB đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Hải Dương. UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu tỉnh Hải Dương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để dự án khởi công trong quý III.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.