Sắp lấp nhiều hồ để làm nhà, làm đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội (phần 2)

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, nhiều hồ nước sắp được lấp để làm nhà, làm đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Lấp một phần hồ Thanh Trì làm nhà

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, khu vực hồ Thanh Trì đã được đưa vào kế hoạch sử dụng. Theo đó, một phần hồ Thanh Trì sẽ được thu hồi, san lấp để làm nhà ở với diện tích  khoảng 3,611,697 m2.

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, một phần hồ Thanh Trì sẽ được thu hồi, san lấp để làm đường. (Ảnh chụp màn hình).  

 Khu vực hồ san lấp có diện tích hơn 3,6 ngàn m2. Đây là hồ nước tiếp giáp với đường Nguyễn Khoái.

 Khu vực hồ sắp lấp tiếp giáp với khu dân cư.

 Và khu vực ngõ 1056 Nguyễn Khoái.

 Toàn cảnh một phần hồ Thanh Trì sắp thành đất ở.

 Đây là toàn cảnh khu vực sắp thu hồi làm đất ở, trong đó có một phần thuộc hồ Thanh Trì.

5. Lấp hồ trong ngõ 419 Lĩnh Nam

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, khu vực hồ nước trong ngõ 419 Lĩnh Nam đã được đưa vào kế hoạch sử dụng. Theo đó, khu vực hồ nước này sẽ bị thu hồi một phần, san lấp xây dựng dự án với diện tích khoảng 9.954,277 m2.

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, một phần hồ nước trong  ngõ 419 Lĩnh Nam sẽ được thu hồi, san lấp để xây dựng nhà ở. (Ảnh chụp màn hình).   

 Đây là hồ nước trong ngõ 419 Lĩnh Nam, gần chùa Nam Dư Thượng.

 Khu vực hồ nước sẽ bị lấp có diện tích gần 10.000 m2.

 Theo tìm hiểu, khu vực hồ này và một phần nhà ở hiện hữu đối diện hồ nước sẽ bị thu hồi xây dựng chung cư.

6. Hồ nước cạnh chung cư 79 Thanh Đàm

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, khu vực hồ nước cạnh chung cư số 79 Thanh Đàm đã được đưa vào kế hoạch sử dụng. Theo đó, một phần khu vực hồ nước này sẽ được thu hồi, san lấp để làm đường đi giữa tòa chung cư và trường THCS Thanh Trì. Phần hồ nước bị lấp có diện tích khoảng 14.271,339 m2.

Theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội năm 2020, một phần hồ nước trong cạnh chung cư 79 Thanh Đàm sẽ được thu hồi, san lấp để làm đường. (Ảnh chụp màn hình).  

 Trên thực tế, một phần hồ nước này cũng đã bị lấp để xây dựng trường THCS Thanh Trì. Trường học này cũng đã làm cổng hướng ra khu vực hồ có kế hoạch thu hồi làm đường.

 Khu vực hồ nước sắp bị lấp chạy dọc theo chung cư 79 Thanh Đàm, qua khu vực liền kề phía sau chung cư.

(- Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn Hà Nội.)