Hot: Landmark 81 'đại hạ giá' phí lên nóc nhà cao nhất Đông Nam Á còn 500.000 đồng sau 3 tháng bán vé giá 810.000 đồng

Từ mức 810.000 đồng, giá vé tham quan đài quan sát trên nóc Landmark 81 đang giảm còn 500.000 đồng. Giá này không bao gồm các dịch vụ khác như trò chơi thực tế ảo, du ngoạn cùng khinh khí cầu mini…

Đài quan sát trên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam, đồng thời cũng là toà nhà cao nhất Đông Nam Á - Landmark 81 (quận Bình Thạnh, TP HCM) đang tổ chức giảm giá vé tham quan lên đến gần 40% so với giá vé gốc. Tuy nhiên, chỉ có một số khung giờ quy định vào các ngày giữa tuần được áp dụng mức giá giảm sâu này.

Ảnh chụp Màn hình 2019-07-23 lúc 10

Giá vé lên đài quan sát Landmark 81 SkyView dành cho người lớn giảm gần 40% so với giá gốc. (Ảnh chụp màn hình).

Cuối tháng 4/2019, đài quan sát Lanmark 81 chính thức mở cửa cho khách tham quan, với giá vé là 810.000 đồng/người. Đây được xem là mức giá khá đắt đỏ, cao gấp 3 lần so với giá vé tham quan đài quan sát trên nóc tòa nhà Bitexco cách đó vài km, tại trung tâm quận 1.

Sau gần 3 tháng hoạt động, Landmark 81 SkyView đã bắt đầu áp dụng chương trình khuyến mãi.

Cụ thể, mức giá ưu đãi mới được đưa ra là 500.000 đồng/vé người lớn. Với học sinh từ lớp 1-12, mức giá vé áp dụng là 300.000 đồng/vé. 

Trẻ em dưới 1m4 sẽ phải trả 250.000 đồng/vé để được lên đỉnh đài quan sát cao nhất Đông Nam Á.

IMG_5213

Từ Landmark 81 SkyView, khách có thể phóng tầm mắt quan sát khắp các hướng của TP HCM. (Ảnh: Phúc Minh).

Chương trình ưu đãi này được áp dụng theo khung giờ quy định, từ 9h30-15h30 mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy, chủ nhật và các khung giờ cao điểm vẫn áp dụng mức giá 810.000 đồng/vé người lớn.

Giá vé lên nóc Landmark 81 gồm các dịch vụ nào?

Giá vé tham quan đài quan sát Landmark 81 SkyView gồm việc di chuyển bằng thang máy với tốc độ chưa đến một phút để lên tới tầng 81 của tòa nhà. 

img5123-1556471088658242934387

Trước khi vào tham quan, khách phải trải qua việc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như trước khi lên máy bay. (Ảnh: Phúc Minh).

Trước khi vào thang máy, khách sẽ trải qua việc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt tương tự như làm thủ tục trước khi bay. 

Khách tham quan không được mang theo laptop và một số vật dụng, thiết bị được xem là không an toàn khác.

img5315-15564491982501434740968

Thang máy sẽ đưa khách di chuyển với tốc độ "nhanh chưa từng thấy" lên tầng cao nhất của toà nhà. (Ảnh: Phúc Minh).

Đài quan sát được đặt tại 3 tầng cao nhất của Landmark 81, gồm các tầng 79, 80 và 81. Thang máy sẽ dừng ở tầng 79, khách chủ động tham quan theo ý thích tại các tầng với hệ thống thang bộ bao quanh toà nhà, phóng tầm mắt ra tất cả hướng nhìn của TP HCM.

Tại nhiều khu vực, có bố trí sẵn kính quan sát  để khách tham quan chiêm ngưỡng, quan sát những khu vực xa trung tâm. 

img5081-15565630345291333381454

Trên nóc Landmark 81, khách có thể thấy được toà nhà Bitexco trong trung tâm TP HCM. (Ảnh: Phúc Minh).

img5444-15564717710091396506555

Giá vé chủ yếu gồm việc đi thang máy, quan sát và tự chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phúc Minh).

Ngoài ra, điểm đặc biệt của Landmark 81 SkyView là khách hàng không chỉ được quan sát thành phố qua lớp kính của tòa nhà, mà có 2 khu vực nằm tách biệt hẳn bên ngoài. Khách tham quan có thể đặt chân ra bầu trời lộng gió bên ngoài, trải nghiệm nhìn gần hơn, thực tế hơn khung cảnh xung quanh. Nếu may mắn, khách có thể tận mắt chứng kiến và cảm nhận với mây.

Tuy nhiên, giá vé này không bao gồm hàng loạt dịch vụ có tại đài quan sát như trò chơi thực tế ảo, du ngoạn cùng khinh khí cầu mini, chụp ảnh kỉ niệm, dịch vụ cà phê, nhà hàng…

img5229-1556449795154833595083

Dịch vụ cà phê ngắm thành phố từ trên cao tại tầng 80 của tòa nhà. (Ảnh: Phúc Minh).

IMG_5156

Các dịch vụ khác trên Landmark 81 SkyView như trò chơi thực tế ảo, du ngoạn cùng khinh khí cầu mini, chụp ảnh kỉ niệm... đều tính phí ít nhất vài trăm nghìn đồng. (Ảnh: Phúc Minh).

Tất cả dịch vụ này sẽ tính phí riêng, với mức giá từ vài trăm nghìn đồng/dịch vụ. 

Điều đặc biệt là tại một số tầng thấp hơn của tòa nhà này vẫn có các dịch vụ cà phê, ăn uống và nếu khách lên uống cà phê sẽ không phải mất phí như lên nóc tòa nhà. Giá cà phê và các loại thức uống khác tại quán ở tầng 75-76 nằm trong mức 95.000-200.000 đồng/món. 

Khách sẽ di chuyển theo cách vào cửa Vinpearl Luxury Hotel, bấm thang máy lên tầng 48, sau đó đổi thang máy và bấm lên tầng 75.