Sẽ xử lý người phát tán thông tin Đà Lạt có tuyết rơi

Ngày 20/12, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ cử lực lượng thanh tra Sở tiến hành kiểm tra, xử lý cá nhân, tập thể tung tin sai sự thật Đà Lạt có tuyết rơi khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Trước đó, tối ngày 19-12 trên trang facebook cá nhân mang tên H.H. có đăng tải 2 đoạn clip và một số hình ảnh kèm theo lời dẫn: "Đà Lạt lần đầu tuyết rơi trắng trời, đi làm ko kịp chuẩn bị đồ ấm h (giờ) lạnh cóng người". Sau đó, hàng loạt trang mạng facebook chuyên về du lịch đã chia sẻ, kèm theo đó là những lời dẫn tương tự khiến nhiều người nhầm tưởng Đà Lạt có tuyết rơi thật.

se xu ly nguoi phat tan thong tin da lat co tuyet roi
Tài khoản facebook H.H đăng ảnh kèm nội dung sai sự thật. Ảnh chụp màn hình

Nhiều người từ các địa phương khác sau khi tiếp nhận thông tin sai sự thật đã lên hẳn kế hoạch đi Đà Lạt để ngắm tuyết rơi.

Qua xác minh, thông tin Đà Lạt có tuyết rơi hoàn toàn không đúng sự thật, hình ảnh và clip đăng tải trên mạng xã hội là hiệu ứng bọt nhân tạo.

se xu ly nguoi phat tan thong tin da lat co tuyet roi

Nhiều trang mạng facebook đã đăng lại thu hút hàng ngàn lượt "like" và "share" , nhiều người còn dự định đi Đà Lạt ngắm "tuyết" rơi. Ảnh chụp màn hình

Theo luật sư Trần Duy Hưng, đoàn Luật sư TP Hà Nội, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15-7-2013 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng xã hội quy định việc "Đưa thông tin xuyên tạc và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân...." là hành vi bị cấm.

Theo quy định vừa trích dẫn ở trên, việc tung tin đồn thất thiệt về việc Đà Lạt lần đầu có tuyết rơi lên mạng xã hội nói chung và trang mạng facebook nói riêng cũng như phát tán thông tin không đúng sự thật này lên các trang thông tin điện tử là hành vi trái luật.

Do đó cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể: Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 thì người: "Cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân" thì sẽ bị phạt vi phạm hành chính từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Trường hợp ở đây là đưa thông tin sai sự thật.

Đối với cá nhân nếu vi phạm thì mức phạt bằng 1/2 theo Khoản 2 Điều 2 Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Nghĩa là mức phạt sẽ từ 10 triệu đến 20 triệu.

Đối với các hành vi đưa các thông tin sai sự thật khác lên mạng xã hội, trang điện tử thì tùy từng hành vi cụ thể có bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.