‘Sếp nhí’ gọi vốn 70 triệu đồng từ Shark Linh để mở trung tâm dạy mindmap cạnh tranh với Shark Thủy

Tập 7 của chương trình Sếp Nhí Khởi Nghiệp (Kiddie Shark) xuất hiện thương vụ gọi vốn của 2 bạn nhỏ cho trung tâm dạy về sơ đồ tư duy. 2 “sếp nhí” này nuôi tham vọng sẽ cạnh tranh với Apax Leaders của Shark Thủy trong 20 năm sau.

2 bạn nhỏ Lê Hoàng và Hương Mai tham gia với mong muốn được Shark Linh đầu tư 70 triệu đồng cho 30% cổ phần của Chuỗi trung tâm đào tạo về sơ đồ tư duy (mindmap) ACE. Theo Lê Hoàng, kiến thức về sơ đồ tư duy của học sinh Việt Nam còn ở mức thấp. Vì thế, chuỗi trung tâm mở ra với mong muốn bồi đắp thêm kiến thức. Từ nguyên tắc "đứng trên vai người khổng lồ", 2 bạn nhỏ muốn tạo ra những học viên vững kiến thức để nhân rộng mô hình.

Ngoài ra, Hương Mai còn nuôi tham vọng phát triển hệ thống ra toàn quốc: "Chúng con muốn phát triển trung tâm ACE ra thành một chuỗi trung tâm như Apax Leaders của EGroup".

LE HOANG - HUONG MAI (1)

Dạy về sơ đồ tư duy, 2 "sếp nhí" nuôi tham vọng cạnh tranh với Apax Leaders trong 20 năm nữa. (Ảnh: Ngọc Diễm).

Theo 2 bạn nhỏ, mỗi học viên chỉ cần có mặt ở 20 buổi học là có thể hiểu biết trọn vẹn về sơ đồ tư duy. Mỗi buổi, học phí chỉ ở mức 10.000 đồng. Theo đó, doanh thu của ACE sẽ đạt 9 triệu đồng/tháng.

Giải thích về mức học phí quá rẻ, Lê Hoàng cho biết: "Lớp học còn đơn sơ, chỉ có điểm nổi bật duy nhất là kiến thức của chúng con về sơ đồ tư duy". Bé cho biết cả 2 cùng tìm hiểu kiến thức này trên Internet và thực hành rất nhiều lần để rút ra kinh nghiệm.

Về khả năng hoàn vốn, nếu chỉ có 2 lớp học và mức học phí hiện hành thì phải mất 14 năm để ACE hoàn vốn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, sau khi được đầu tư, trung tâm của 2 bạn nhỏ sẽ tăng học phí lên 30.000 đồng/buổi.

Trong tương lai, 2 bạn nhỏ sẽ nghiên cứu để trung tâm ACE có thể dạy thêm các kĩ năng khác như kĩ năng kết nối - hòa nhập, thuyết trình, làm việc nhóm, tiếng Anh, MC,… Mỗi tháng, lớp học sẽ cố gắng tổ chức một buổi đi trải nghiệm cùng người nước ngoài.

Khi được cố vấn Xuân Bắc hỏi về tham vọng tương lai, 2 bạn nhỏ chắc chắn rằng 20 năm sau, trung tâm ACE sẽ cạnh tranh được với Apax Leaders. Đến 30 năm sau, ACE sẽ vươn ra thế giới để cạnh tranh cùng các chuỗi đào tạo toàn cầu khác.

Cố vấn Xuân Bắc là người giữ quyền gõ búa để các "sếp nhí" gặp nhà đầu tư trong tập này. Ban đầu, vị cố vấn này không đồng ý. Tuy nhiên, Shark Linh đã gọi điện riêng cho Xuân Bắc, để yêu cầu được gặp Lê Hoàng và Hương Mai.

Thay vì rót vốn 70 triệu đồng,  "cá mập" Thái Vân Linh đề nghị Lê Hoàng và Hương Mai sẽ "cộng sinh" cùng hệ thống của Shark Thủy. Apax Leaders sẽ cung cấp lớp học và hỗ trợ tìm học viên cho 2 bạn trẻ có thể tiếp tục và phát triển thêm các lớp dạy khác, mà không cần chia sẻ bất kì phần trăm học phí nào.

69215653_720857048355070_8281325918878695424_o

Shark Linh cho rằng cốt lõi thành công nằm ở cách bản thân thực hiện, chứ không phải thành quả. (Ảnh: Fanpage Kiddie Shark).

Sau khi hội ý, 2 "sếp nhí" vẫn mong nhận được số tiền như ban đầu. 

Shark Linh đưa ra lời khuyên: "Cô muốn hướng dẫn các con suy nghĩ xa hơn vì khả năng cốt lõi của các con rất tốt, không nên phí điều này. Ví dụ với cô, sự nghiệp của cô suốt 20 năm qua đã có rất nhiều sản phẩm. Nhưng cô cho rằng cốt lõi không phải là các sản phẩm, mà cốt lõi nằm ở cách cô thực hiện các sản phẩm đó.

Mình không nên đi vào tình huống mình là người thông minh nhất trong đám đông, vì như thế rất phí thời gian và bản thân không học được thêm gì mới. Các con phải đi vào môi trường mà các con là những con cá nhỏ trong một hồ lớn. Nhờ đó, các con học được nhiều thứ hơn và khả năng để các con tăng trưởng sẽ mạnh hơn, nhanh hơn".

Tuy nhiên, lời mời này của Shark Linh bị 2 bạn nhỏ từ chối. Chia sẻ sau phần thuyết trình, Lê Hoàng rơi nước mắt tiếc nuối: "Lúc đó, con hiểu lầm rằng trung tâm của chúng con sẽ thuộc về Apax Leaders, nên đã không đồng ý. Con hối hận về quyết định của mình".

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.