‘Siêu đô thị’ Thành phố Mới rộng 15.000 ha ở TP HCM: Liệu có khó thực hiện?

Đề xuất xây dựng “siêu đô thị” Thành phố Mới New City tại TP HCM liệu rằng có khả thi không, khi mà các chuyên gia kinh tế cho rằng rất khó thực hiện.
sieu do thi thanh pho moi rong 15000 ha o tp hcm lieu co kho thuc hien Siêu dự án Thành phố Mới rộng 15.000 ha ở TP HCM
sieu do thi thanh pho moi rong 15000 ha o tp hcm lieu co kho thuc hien
Nhiều dự án "khủng" cũng đang được triển khai tại huyện Củ Chi, TP HCM. Ảnh Thăng Long

Chiều 14/3, đại diện Tập đoàn Tuần Châu cho biết đơn vị này và các đối tác của mình đang rất hào hứng với dự án Thành phố Mới New City (huyện Củ Chi, TP HCM).

Dự án Thành phố Mới New City được Tập đoàn Tuần Châu đề xuất với lãnh đạo UBND TP HCM có diện tích rộng 15.000 ha. Nếu dự án được thực hiện thì đây sẽ là “siêu đô thị” của TP HCM bởi nó có diện tích lớn hơn tất cả các khu đô thị đã từng xây dựng tại Thành phố trước đây. Trong Thành phố Mới sẽ hình thành các khu nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, tạo công ăn việc làm, đầy đủ dịch vụ và tiện ích phục vụ cư dân.

Ngoài ra, Tập đoàn Tuần Châu cũng đề xuất xây dựng Dự án Đại lộ ven sông Sài Gòn (nối huyện Củ Chi về đến quận 1) tận dụng quỹ đất ven sông, với chiều dài khoảng 59km, tốc độ xe dự kiến là 100 km/h. Đi từ huyện Củ Chi về quận 1 sẽ chỉ mất khoảng 20-30 phút. Chủ đầu tư dự kiến thi công xong đưa vào sử dụng trong 18 tháng. Đại lộ này sẽ tạo điều kiện kết nối với quốc lộ 22 và các tuyến đường của tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Tuần Châu cho biết, sau khi đi khảo sát, tập đoàn nhận thấy vùng đất huyện Củ Chi còn nhiều đất đai cằn cỗi, bỏ hoang, hạ tầng giao thông không được đầu tư nên rất khó để phát triển. Chính vì thế, muốn tạo “sức bật” cho khu vực này thì điều đầu tiên phải làm là xây dựng một Đại lộ ven sông Sài Gòn để kết nối với trung tâm Thành phố. Đại lộ này sẽ mất khoảng 1 năm thi công với số tiền khoảng 1,2 tỷ USD.

Cũng theo ông Tuyển, toàn dự án sẽ cần số tiền rất lớn để xây dựng nên thực hiện theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) là phù hợp nhất. Thành phố hoàn trả đất theo giá trị tương ứng tại dự án New City cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, Nhà nước sẽ có thêm hàng trăm tỷ USD nhờ giá đất ở các khu vực như quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi tăng lên. Khoảng hơn 1 triệu dân sẽ được giãn ra ở khu vực này. Dự án Thành phố Mới sẽ kết nối giao thông với các tuyến đường ở tỉnh Tây Ninh và Bình Dương, tạo thuận lợi rất lớn để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trên đây cũng chỉ mới là ý tưởng hiến kế của tập đoàn với lãnh đạo TP HCM.

sieu do thi thanh pho moi rong 15000 ha o tp hcm lieu co kho thuc hien
Nhiều khu vực ở Củ chi còn hoang hóa, đất đai cằn cỗi và chưa phát triển kinh tế. Ảnh Đại Việt

Theo tiến sĩ Bùi Quang Tín, chuyên gia kinh tế tại TP HCM, nếu thực hiện dự án Thành phố Mới thì Tập đoàn Tuần Châu sẽ phải bỏ ra khoảng 13 tỷ USD để đền bù, giải tỏa lượng đất nông nghiệp “khổng lồ” tại Củ Chi. Con số 13 tỷ USD là quá lớn với tập đoàn này. Chính vì vậy, tập đoàn này buộc sẽ phải vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, hệ số rủi ro cho vay bất động sản của các ngân hàng hiện đang tăng từ 150% lên 250% nên các dự án có nhiều rủi ro như dự án Thành phố Mới là rất khó vay vốn. Theo Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn của các ngân hàng thương mại cũng đã giảm từ 60% xuống 50%, trong khi các nhà băng gần như đã hết hạn mức tín dụng nên có muốn họ cũng khó cho vay, nhất là với những dự án sử dụng đòn bẩy tài chính lớn như siêu dự án ở Củ Chi.

“Không phải mua đất rồi để đó là xong, mà phải xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đặc biệt là hạ tầng nối dự án với khu trung tâm TP. Có thể nói, con số 13 tỷ USD tiền đất chỉ là con số nhỏ so với chi phí đầu tư hạ tầng mà nhà đầu tư phải bỏ ra. Tôi cho rằng đây là dự án không khả thi”, ông Tín nói.

Nhiều chuyên gia kinh tế khác cũng đồng quan điểm với ông Tín và nhận định khó triển khai được dự án vì cần số vốn quá lớn.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng đã ghi nhận đề xuất của Tập đoàn Tuần Châu, lãnh đạo Thành phố yêu cầu từ nay đến cuối tháng 6/2017, tập đoàn này phải tự cân đối tài chính, trình duyệt đề xuất dự án. Nếu không xong sẽ xem như tập đoàn từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện. Việc giao tập đoàn Tuần Châu nghiên cứu lập đề xuất dự án không là điều kiện ràng buộc chỉ định tập đoàn này làm chủ đầu tư dự án. Sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Thành phố sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.


Diễn đàn Đầu Tư Việt Nam 2025 - Mid-Year Update do trang thông tin điện tử tổng hợp VietnamBiz, Việt Nam Mới tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 03/06/2025 tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi by LOTTE, TP Hà Nội.

Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia tài chính, các định chế tài chính, đại diện từ các doanh nghiệp, ngân hàng, các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo nhà đầu tư có kinh nghiệm lâu năm trên thị trường.

Trong giai đoạn thị trường có nhiều thay đổi với những tác động chính sách, Diễn đàn hứa hẹn mang lại không gian để các chuyên gia bàn luận về các xu hướng đầu tư mới, các góc nhìn chiến lược, mở ra nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp cho giai đoạn mới. Đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ, kết nối giữa nhà đầu tư và các đối tác tiềm năng trên thị trường.

BTC dành số lượng vé hạn chế cho độc giả Việt Nam Mới. Vui lòng đăng ký và hoàn thành khảo sát tại đây để xác nhận tham dự.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (24/5 - 30/5): Thêm doanh nghiệp muốn làm đường sắt cao tốc, Tiền Giang sẽ mở đường 4.300 tỷ nối TP HCM
Chính phủ yêu cầu kiểm tra việc chọn nhà thầu ở cao tốc TP HCM - Bình Phước; Thaco đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam; Tiền Giang dự kiến gần 4.300 tỷ làm đường nối TP HCM... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.