Singapore và Việt Nam bắt tay khởi động ‘làn đường xanh’ vào năm 2021

Singapore và Việt Nam đang có kế hoạch thiết lập “làn đường xanh” nhằm nối lại các hoạt động kinh doanh và du lịch chính thức vào đầu năm sau.

Trong một phát ngôn mới đây vào ngày 15/11, Bộ Ngoại Giao Singapore (MFA) cho biết, ông Chee Wee Kiong, Bí thư thường trực MFA, và ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã đi đến thống nhất về việc khởi động “làn đường xanh” nhằm khôi phục các chuyến bay khứ hồi thương mại thường xuyên giữa hai nước.

Sau thời gian khủng hoảng bởi đại dịch COVID-19, Singapore sẽ là một trong số ít quốc gia đầu tiên mà Việt Nam nối lại các hoạt động kinh doanh thiết yếu và du lịch chính thức. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác để chống lại tác động của đại dịch lên nền kinh tế, thông qua việc tái kết nối đường hàng không và duy trì liên kết chuỗi cung ứng.

Singapore và Việt Nam bắt tay khởi động ‘làn đường xanh’ vào năm 2021 - Ảnh 1.

Ảnh: TODAYonline

Cũng trong ngày 15/12, Hội nghị Tham vấn song phương trực tuyến Singapore - Việt Nam lần thứ 13 được diễn ra dưới sự đồng chủ trì của ông Chee Wee Kiong và ông Nguyễn Quốc Dũng. Tại hội nghị, hai bên đều khẳng định sẽ ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc chống lại đại dịch COVID-19, điển hình là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân hai nước cũng như chung tay nâng cấp vật tư, trang thiết bị y tế.

Hai đại diện đồng tình rằng, các nỗ lực đa phương giữa nhiều quốc gia nhằm phát triển, sản xuất và phân phối vắc xin đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi và dứt điểm đại dịch trên toàn cầu.

Singapore và Việt Nam bắt tay khởi động ‘làn đường xanh’ vào năm 2021 - Ảnh 2.

Ảnh: TTXVN

Đại diện Singapore và Việt Nam cũng đã xem xét lại toàn bộ quá trình hợp tác đa lĩnh vực, tiêu biểu như thương mại và đầu tư, tài chính và vận tải; song song đó là thảo luận về việc tăng cường hợp tác ở lĩnh vực nông nghiệp trong thời gian tới. Ngoài ra, hai quốc gia cũng nhận thấy tiềm năng mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế kĩ thuật số, hợp tác tư pháp và pháp lí cũng như an ninh mạng.

Khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố đoàn kết trong khối ASEAN và quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng, ông Chee chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020, đồng thời khen ngợi “sự lãnh đạo xuất sắc” của các nước ASEAN trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, The Straits Times đưa tin.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.