Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19

Hàng trăm sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li tập trung người dân trở về từ vùng dịch Covid-19.
Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngày 19/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ra quyết định lập khu cách li tập trung n tại khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm. Theo đó, khu cách li tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại đây có qui mô 4.800 chỗ dành cho cách li tập trung. Với 3 đơn nguyên được trang bị đầy đủ chăn, chiếu, dụng cụ cá nhân và số người phục vụ an ninh, y tế, điều hành… là 180 người.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Theo đại diện ban quản lí kí túc xá Mỹ Đình, cho biết hiện có 1.500 sinh viên ở cả 5 toà. Ban quản lí đang tiến hành dồn sinh viên sang toà nhà D1, D2. Ngay trong chiều 19/3, nhiều sinh viên tại đây đã thu dọn đồ đạc, nhường chỗ cho người trở về từ vùng dịch Covid-19 cách li.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Theo Quyết định của TP Hà Nội, đơn nguyên 3, 4, 5 của khu nhà sẽ được bố trí dành cho người về nước từ vùng dịch thực hiện cách li.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Trong chiều 19/3, nhiều sinh viên đã tích cực di chuyển đồ đạc khỏi các đơn nguyên nêu trên.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Theo đại điện ban quản lí, khoảng 17 giờ chiều 19/3, ban đã hướng dẫn và tổ chức cho các sinh viên chuyển đồ sang đơn nguyên 1, 2 để nhường chỗ cho người về cách li.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Khu cách li tập trung phòng, chống bệnh Covid-19 tại Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm) có qui mô 4.800 chỗ dành cho cách li tập trung. Từ trưa 20/3, Bộ Tư lệnh thủ đô sẽ bố trí lực lượng vận hành, điều hành, phục vụ với khoảng 300 cán bộ, nhân viên.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Các sinh viên sẵn sàng di chuyển đồ đạc để nhường chỗ cho người dân trở về từ vùng dịch.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận vào sáng 20/3.

 

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Trong sáng 20/3, việc di chuyển vẫn đang được tiếp tục.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Ban quản lí kí túc xá cho biết khó khăn nhất là nhiều sinh viên đang ở quê, không thể tự thu dọn. Do đó, ban quản lí đã mua thùng carton, bao tải để đóng gói đồ đạc, ghi tên từng người rồi niêm phong, tránh mất mát. Ban quản lí sẽ đảm bảo đồ đạc an toàn.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 14.

Nhiều sinh viên dọn đồ và chờ bạn bè đến đón.

Sinh viên kí túc xá Mỹ Đình vui vẻ chuyển đồ, nhường phòng làm nơi cách li người dân về từ vùng dịch Covid-19 - Ảnh 15.

Các sinh viên vui vẻ chuyển đi và đồng lòng với chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.