Sợ trách nhiệm vì làm mất gỗ, cán bộ kiểm lâm báo bị lâm tặc cướp

Các cán bộ trong tổ bảo vệ sợ bị kiểm điểm, xử lí do để mất gỗ nên đã thống nhất ý kiến với nhau dựng lên hiện trường giả vụ cướp gỗ.

vu lam tac cuop go can bo bao ve rung bao cao sai su that Khởi tố vụ án, xử lí nghiêm nhóm lâm tặc ngang nhiên khai thác và cướp gỗ
vu lam tac cuop go can bo bao ve rung bao cao sai su that Lâm tặc liều lĩnh cướp gỗ bất chấp lực lượng chức năng nổ súng
vu lam tac cuop go can bo bao ve rung bao cao sai su that
Hiện trường số gỗ bị mất nhưng BQLRPH Đông Bắc Chư Păh lại trình báo là bị lâm tặc cướp.

Theo đó, tại Công văn số 123 do Đại tá Phan Lang, Phó Giám đốc CA tỉnh Gia Lai ký gửi Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định rằng không có việc các đối tượng lâm tặc dùng hung khí đe dọa, hành hung cán bộ BQLRPH Đông Bắc Chư Păh để cướp 45 lóng gỗ.

Các cán bộ trong tổ bảo vệ sợ bị kiểm điểm, xử lí do để mất gỗ nên đã thống nhất ý kiến với nhau dựng lên hiện trường giả vụ cướp gỗ.

Trước sự việc trên, Cơ quan Công an tỉnh đã đề nghị sở Thông tin & Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí đăng thông tin đúng bản chất vụ việc, tránh hiểu nhầm và giúp ổn định dư luận. Đồng thời chỉ đạo Sở NNPTNT xử lý nghiêm các cán bộ bảo vệ thuộc Ban QLRPH Bắc Chư Păh làm mất vật chứng và báo cáo không đúng sự thật lên cấp trên.

Trước đó, BQL RPH Đông Bắc Chư Păh cung cấp cho cơ quan báo chí với nội dung, vào rạng sáng ngày 1/2 trong lúc làm nhiệm vụ, cán bộ BQLRPH phát hiện nhóm lâm tặc sử dụng xe chuyên dụng để vận chuyển gỗ tại bãi tập kết gỗ. Tổ công tác đã sử dụng nhiều biện pháp ngăn chặn, nổ súng chỉ thiên thị uy nhưng nhóm lâm tặc vẫn liều lĩnh xông tới gây áp lực và thách thức lực lượng chức năng bắn.

Do số lượng nhóm lâm tặc đông, các cán bộ lại không thể nhờ trợ giúp của lực lượng bên ngoài nên đành bất lực nhìn nhóm lâm tặc dùng xe cẩu, xe kéo cướp trắng trợn 45 lóng gỗ đang được thu giữ tại bãi chưa kịp đưa về trụ sở.

Tại Công văn số 09 của BQLRPH do ông Nguyễn Quốc Thuận ký gửi các ngành chức năng cũng ghi rõ “Vào lúc 0h20 ngày 1/2, tổ bảo vệ thuộc lực lượng BQL phát hiện có 8 máy cày và khoảng 20 người thanh niên chở 45 lóng gỗ (mỗi xe chở 5-7 lóng) là tang vật trong vụ án ngày 20/1. Lực lượng BQL tổ chức ngăn chặn nhưng các đối tượng trên không chấp hành mà còn có những hành động chống trả và tiếp tục điều khiển máy cày chở số gỗ trên về phía tỉnh Kon Tum”.

Nhận được công văn của BQLRPH,cơ quan điều tra Công an huyện Chư Păh đã tiến hành điều tra, xác minh đã phát hiện thông tin trên của BQL RPH Đông bắc Chư Păh là hoàn toàn sai sự thật. Không có chuyện cướp gỗ như Công văn số 09 của BQL RPH Đông bắc Chư Păh phản ánh.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lí theo quy định của pháp luật.

chọn
Đấu giá đất ở Thanh Oai (Hà Nội): Chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền
Tiếp tục thông tin về tiến độ nộp tiền sau trúng đấu giá đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), ngày 16/9, lãnh đạo huyện cho biết: Với 68 thửa đất trúng đấu giá, đến thời hạn cuối cùng phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, chỉ có 12 trường hợp nộp đủ tiền; 56 thửa đất không nộp tiền hoặc không nộp đủ. Đáng chú ý, 12 trường hợp nộp tiền có giá trúng cao nhất là 55,167 triệu đồng/m2.