'Sốt' đất nền nhưng giao dịch chả bao nhiêu

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phú Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng thời gian vừa qua sốt nóng đất nền đều là ảo, thực tế lượng giao dịch rất thấp, không đáng kể.

Tại Hội thảo "Tiêu điểm Bất động sản quý I - Xu hướng & cơ hội đầu tư quý II/2019", ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục quản lí nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết: Trong quí I, thị trường BĐS trầm lắng hơn các giai đoạn sau vì gần một tháng là lịch nghỉ Tết. Ông này cũng đưa ra nhận định định, loại hình đất nền thời gian qua tạo được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tại một số địa phương nổi lên hình thức giao dịch đất nền tại các khu vực vùng ven hoặc dự kiến có thông tin đổi mới qui hoạch.

Tuy nhiên, ông Đặng Văn Quang, Giám đốc JLL tại Hà Nội – Công ty tư vấn, nghiên cứu bất động sản cho rằng: Trong quí I sự kiện Thượng định Mỹ - Triều Tiên đã đẩy hình ảnh Việt Nam lên truyền thông thế giới, đây là một sự kiện marketting cho nền kinh té cũng như bất động sản Việt Nam. Thành phần hưởng lợi nhiều nhất là du lịch, bởi kích thích sự tò mò của nhiều người đến đất nước Việt Nam.

Ông cũng cho biết, thời gian qua mưc độ quan tâm của truyền thông và người dân vào lĩnh vực đất nền là rất cao, tuy nhiên tỉ trọng giao dịch thực sự là rất thấp. Điển hình tại Hà Nội chỉ có khoảng 400 lô đất được giao dịch thành công, con số này ở TP HCM cao hơn một chút. Nếu so với tổng lượng giao dịch trên thị trường là không đáng kể.

"Ngay như tại một số thị trường đang nổi như Vân Đồn, Quảng Nam, Đà Nẵng, theo thống kê lượng giao dịch cũng rất thấp. Trong đó: Đà Nẵng chưa đầy 100 giao dịch, Vân Đồn là 165. Tình trạng sốt giá, giá cao chủ yếu ở khâu giao ra của chủ đàu tư, nhà đầu tư thứ cấp, còn khách hàng thực sự có nhu cầu đều chững lại để xem xét", ông Quang chia sẻ.

Cũng bàn về vấn đề đất nền, ông Nguyễn Mạnh Khởi cho rằng: Hiện tại đang là đầu qúi II/2019, hiện nay nguồn cung cơ bản vẫn đang thiếu, các dự án chưa bung hàng được do cơ hội đầu tư. Trên thực tế, nhiều địa phương chưa quan tâm đến phát triển các dự án nhà chung cư mà chỉ quan tâm đến chung cư bán nền, qua nhận định chúng tôi thấy rằng nhà chung cư chỉ tập trung ở các thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Ngay cả Hải Phòng, dự án đất nền cũng chiếm đa số.



Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.