Sự thật thông báo 'lạ' bắt học sinh đóng gần chục triệu đầu năm gây bức xúc

Tờ thông báo được cho là của lãnh đạo Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) yêu cầu học sinh đóng các khoản đầu năm lên tới hơn 9 triệu đồng và ngay trong tháng 9 khiến nhiều người bức xúc.
to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc 'Cô Trúc' hát 'Mong ước kỉ niệm xưa' sau 20 năm về thăm trường
to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc Màu xanh tình nguyện cùng nâng bước học sinh Phìn Hồ tới trường
to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc Tranh luận việc có nên dạy giáo dục giới tính cho trẻ từ lớp 4
to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc Chậm đóng góp, một hộ dân bị trưởng thôn biểu quyết khai trừ ra khỏi xóm

Đóng gần chục triệu ngay trong tháng 9

Ngày mai (5/9), tất cả các em học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào khai giảng năm học mới 2017 - 2018. Cũng như mọi năm, vấn đề thu chi đầu năm các khoản đối với các em học sinh luôn là câu chuyện "thời sự" của mọi gia đình, nhất là có con đang đi học. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một bức ảnh chụp lại một tờ thông báo "CÁC KHOẢN THU CHÍNH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018" được cho là của BGH Trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc
Tờ thông báo về việc yêu cầu học sinh đóng các khoản đầu năm học được cho là của Trường THCS Minh Tân.

Ngoài thống kê các khoản đóng đầu năm như tiền sách vở, tiền học thêm, mua BHYT, nước uống... tổng số lên tới hơn 9 triệu đồng, tờ thông báo này còn yêu cầu học sinh đóng cho giáo viên chủ nhiệm ngay trong tháng 9 để không làm ảnh hưởng thi đua của lớp.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều và gây tranh cãi từ phía phụ huynh. Có vị không ngần ngại cho rằng, số tiền gần chục triệu đồng tổng các khoản mà các em học sinh phải đóng góp là không hề nhỏ với gia đình em nào có thu nhập thấp. Nhà trường yêu cầu đóng ngay trong tháng 9 mà không thu giãn ra là điều bất hợp lý.

"Tại sao lại có cả khoản thu mang tên 'Học thêm' và 'Học thêm nhóm' trong danh sách này? Lẽ nào nhà trường tự tổ chức dạy thêm và học thêm cho học sinh ngay tại trường để thu tiền của các em. Riêng hai khoản này đã là hơn 4,6 triệu đồng rồi, trong khi ngành Giáo dục đã có chỉ thị cấm dạy thêm, học thêm. Nhà trường cần có lời giải thích rõ ràng về vấn đề này", một phụ huynh bức xúc nói.

Liên hệ với lãnh đạo ngành Giáo dục Hải Phòng, ông Bùi Đức Hiệp - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thủy Nguyên cho biết, đơn vị này đã nắm bắt được thông tin và yêu cầu BGH nhà trường phải có báo cáo về việc này.

"Ở địa phương chúng tôi đã có chỉ đạo, các khoản thu đầu năm phải nằm trong quy định được lãnh đạo huyện và thành phố thông qua thì các trường mới được thu. Các khoản như học thêm, học thêm nhóm như trong tờ thông báo kia là không được phép thu. Riêng quan điểm về cấm dạy thêm, học thêm đã được lãnh đạo thành phố quán triệt từ lâu và chỉ được thực hiện khi có sự giám sát chặt chẽ", vị Trưởng Phòng Giáo dục cho hay.

Sự thật về tờ thông báo "lạ"?

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Đạt - Hiệu trưởng Trường THCS Minh Tân cho biết, mình hoàn toàn bất ngờ về thông tin này sau khi nghe lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu báo cáo.

to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc
Khuôn viên Trường THCS Minh Tân (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Ảnh: Báo An ninh Hải Phòng.

"Thứ nhất, chúng tôi xin khẳng định tờ thông báo này không phải là do nhân viên văn thư hành chính của nhà trường đánh, in ra để gửi cho phụ huynh. Tờ thông báo này không có chữ ký hay đóng dấu của BGH nhà trường. Chữ viết cũng bị sai lỗi chính tả như 'thu xếp' thành 'thu sếp'. Quy cách văn bản chúng tôi thường ghi là UBND huyện Thủy Nguyên rồi mới đến Trường THCS Minh Tân, trong tờ thông báo này ghi sai.

Hôm 27/8, các vị phụ huynh của trường đã họp sơ bộ và đã nêu ra một số khoản tạm thu trong năm học mới. Trong đó có một số mục nhà trường phát ra tạm thu gồm các loại tiền mà phục vụ học tập cho học sinh mà nhà nước quy định như sách, vở, vở bài tập, BHYT, gửi xe, nước uống, sổ liên lạc điện tử. Phụ huynh cũng thỏa thuận việc lao công cho nhân viên nhà trường để hạn chế việc các em học sinh phải quét dọn vệ sinh trong lớp, tập trung vào học hành.

Thứ hai, chuyện học thêm ở trường tôi là có chứ không phải là không có. Việc này nằm trong quy định cho phép theo kế hoạch mà nhà trường đã thống nhất với phụ huynh là học tại trường, quy định số tiết học trong một tuần. Đây là theo quyết định số 2050 ngày 12/11/2012 của UBND TP Hải Phòng về cho phép thu tối đa và thu tối thiểu, một tiết học bao nhiêu tiền, một tuần các em học bao nhiêu tiết. Tất cả đều nằm trong khung và dưới khung quy định".

Ngoài ra, vị Hiệu trưởng cũng thông tin, việc dạy thêm học thêm này được nhà trường tiến hành trong cả năm học. Do có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, các em chỉ phải học một buổi một ngày, các em có nhu cầu học thêm sẽ thống nhất với giáo viên bộ môn để lên kế hoạch dạy và học thêm nhằm củng cố kiến thức tại trường, nhất là với học sinh khối 9.

Các môn như Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học...là những môn học sinh tập trung học thêm nhiều nhất. Nhà trường sẽ xem xét các điều kiện và giám sát chặt chẽ theo đúng quy định của ngành giáo dục để việc dạy thêm học thêm này phải là tinh thần tự nguyện theo nguyện vọng của từng em và phải có đơn. Mỗi tuần các em sẽ học 3 buổi chiều, mỗi buổi học từ 3 - 4 tiết. Mỗi lớp có khoảng 25 em đăng ký học thêm.

"Riêng khoản thu 'Học thêm nhóm' trong thông báo kia hoàn toàn không được nhà trường đưa vào danh mục thu đầu năm chính thức. Đây có thể là giáo viên nào đó thỏa thuận với phụ huynh là học thêm theo nhóm, nhưng nếu có làm chắc chắn nhà trường phải giám sát và nắm được toàn bộ nội dung, thời gian và địa điểm thì mới cho làm", ông Nguyễn Hữu Đạt nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về chi tiết "Yêu cầu các em học sinh đóng tiền cho giáo viên chủ nhiệm ngay trong tháng 9 để kịp thanh toán với nhà trường để không bị ảnh hưởng đến thi đua của lớp", ông Đạt khẳng định:

"Câu này hoàn toàn không có trong nội dung phổ biến tinh thần quán triệt của hiệu trưởng đối với giáo viên cũng như trong nội dung các cuộc họp. Phụ huynh có thể đóng tiền theo tháng, theo kỳ hoặc cả năm tùy theo hoàn cảnh của từng gia đình học sinh".

Cũng theo vị hiệu trưởng, sau thời hạn khoảng từ 7 - 15 ngày sau khi họp, nhà trường mới thông báo thu các khoản theo quy định như vừa phân tích ở trên. Còn việc yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đứng ra thu tiền của học sinh nếu không bị hạ thi đua là hoàn toàn không có.

to thong bao la bat hoc sinh dong gan chuc trieu tien dau nam gay buc xuc 'Cô Trúc' hát 'Mong ước kỉ niệm xưa' sau 20 năm về thăm trường

Trở về thăm trường cũ trong vai trò là MC dẫn chương trình cho Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập, nữ diễn viên ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.