Sự thay đổi của ngôi nhà 300 Kim Mã sau khi được Bộ Ngoại giao tiếp nhận

Sau 1 ngày được Bộ Ngoại giao tiếp nhận từ Đại sứ quán Bulgaria, ngôi nhà 300 Kim Mã hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
'Ngôi nhà ma' số 300 Kim Mã (Hà Nội) đã được Đại sứ quán Bulgaria bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 8/5.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Nhiều người tò mò, không biết sau khi được bàn giao, ngôi nhà sẽ có những thay đổi như thế nào?
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Cổng của ngôi nhà vẫn được bảo vệ bằng những móc khoá tạm bợ.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Trước đó, ngày 14/12/1982, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bulgaria đã ký kết hợp định về việc trao đổi đất, mua và xây dựng các ngôi nhà để sử dụng cho các cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước. Phía Việt Nam đã cấp khu đất tại số 300 phố Kim Mã để Đại sứ quán Bulgaria xây dựng trụ sở và nhà riêng Đại sứ.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Sau đó phía Bulgaria đã tiến hành xây dựng ngôi nhà có diện tích 1.307m2 trên khu đất có diện tích 3.243m2 , việc xây dựng đã được hoàn thành vào năm 1991.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Do không còn nhu cầu sử dụng nên phía Bulgaria đã bỏ trống từ đó đến nay.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Lối vào từ cổng chính của "ngôi nhà ma" số 300 Kim Mã.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Do lâu ngày không được sử dụng, tu sửa nên một số chỗ lan can của ngôi nhà đã bị nứt toác. Tuy nhiên, khuôn viên căn nhà được quét dọn sạch sẽ.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Sau quá trình đàm phán lâu dài về việc trao trả lại các khu đất không còn nhu cầu sử dụng, ngày 22/09/2016 hai Chính phủ đã ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bulgaria về bất động sản của Cơ quan đại diện ngoại giao hai nước thay thế cho Hiệp định đã ký năm 1982.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Thực hiện Hiệp định ngày 22/09/2016 (có hiệu lực từ 14/12/2017), ngày 08/5/2018, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại nước CHXHCN Việt Nam đã tiến hành lễ ký Biên bản bàn giao, tiếp nhận bất động sản giữa hai bên.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Do lâu ngày không có người sử dụng, sửa sang nên nhiều hạng mục tại ngôi nhà này xuống cấp nghiêm trọng.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Theo ghi nhận vào chiều ngày 9/5, ngôi nhà 300 Kim Mã luôn bảo vệ túc trực trong ngôi nhà.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Cỏ mọc um tùm phía ngoài căn nhà.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Ngôi nhà "hoang" mọc lên giữa khu đất vàng ở Thủ đô đã kích động sự tò mò của người qua đường.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan
Hiện tại, ngôi nhà số 300 Kim Mã đã được trao lại cho phía Việt Nam để sử dụng theo đúng quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan Người Hà Nội sắp được dạo phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Theo dự kiến, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ khai trương vào tối ngày 11/5.

su thay doi cua ngoi nha 300 kim ma sau khi duoc bo ngoai giao tiep nhan Phố đi bộ Trịnh Công Sơn sắp khai trương

Dọc tuyến phố đi bộ sẽ có 15 gian hàng bán những đặc sản của quận Tây Hồ, như: xôi Phú Thượng, bánh tôm Hồ ...

chọn
Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP): Có hơn 11.948 tỷ đồng khách trả trước, sắp thu nợ hơn nghìn tỷ từ các công ty chứng khoán
Theo BCTC quý I của  Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP), doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp đạt 11.948 tỷ đồng, có khoản phải thu về cho vay ngắn hạn hơn 1.353 tỷ đồng từ các công ty chứng khoán.