Thủ tục pháp lý để đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam thế nào?

Để đưa thi thể nghệ sỹ Anh Vũ tại Mỹ về Việt Nam, có thể liên hệ Phòng Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam gần nhất.

Ngày 2/4, theo VnExpress đưa tin, tại căn nhà diễn viên Anh Vũ trong một ngõ nhỏ ở quận Bình Thạnh, TP HCM, mẹ cố diễn viên - bà Trương Thị Thu, 74 tuổi - cùng con cháu nén đau buồn bàn tính chuyện hậu sự cho anh. Người nhà cho hay hiện thi thể anh được đặt trong nhà xác tại bệnh viện ở California.

"Gia đình muốn đưa chú về Việt Nam nhưng dò hỏi chi phí thì được nhiều nghệ sĩ ở Mỹ cho hay mức giá khoảng 30.000 - 50.000 USD", chị Tuyền - cháu của diễn viên - cho biết.

Một người thân của cố diễn viên từ bang khác ở Mỹ đang bay qua California để lo các vấn đề về thủ tục bảo hiểm. Nghệ sĩ Hồng Vân cùng các đồng nghiệp đang hỗ trợ gia đình Anh Vũ lo thủ tục visa cho em gái anh - chị Dung - sang Mỹ. Gia đình cũng cho biết nếu không kịp đưa anh về nước, nhiều khả năng họ tổ chức đám tang cho anh ở Mỹ, sau đó mang tro cốt về Việt Nam.

Nghệ sĩ Hồng Vân đang kêu gọi nghệ sĩ chung tay quyên góp để đưa Anh Vũ về nước."Tôi mong mọi người cùng giúp đỡ để Anh Vũ được an nghỉ ở quê mẹ, cũng là để chúng ta có thể nhìn mặt em lần cuối. Khán giả ở Mỹ có thể liên hệ đóng góp qua các nghệ sĩ đang ở đây như Việt Hương, Hoài Tâm, Thanh Duy, Kha Ly..., những người đang hỗ trợ lo tang sự cho Anh Vũ", chị nhắn nhủ.

Thủ tục pháp lý để đưa thi thể nghệ sĩ Anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam thế nào? - Ảnh 1.

Diễn viên Anh Vũ (trái) bên nghệ sĩ Tự Long trong chương trình "Ký ức vui vẻ" phát sóng tối 8/3. (Ảnh: VnExpress).

Thủ tục pháp lý đưa thi hài Anh Vũ từ Mỹ về Việt Nam

Theo hướng dẫn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử về công tác lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam về xử lý công dân chết ở nước ngoài, để đưa thi thể nghệ sỹ Anh Vũ (hay công dân Việt Nam khác nói chung) tại Mỹ về Việt Nam có thể liên hệ với Phòng Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao).

Nếu nghệ sỹ Anh Vũ có người thân đang ở nước ngoài, người thân đó cần liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam gần nhất. Người thân đó có thể tìm địa chỉ các Cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Cần biết rằng, việc đăng ký khai tử thường được thực hiện bởi cơ quan hộ tịch nước ngoài nơi có người chết.

Người thân của nghệ sỹ Anh Vũ cần làm như sau: Cung cấp giấy tờ của người đó và của nghệ sỹ Anh Vũ (như hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân) cho cơ quan đăng ký.

Nếu gia đình muốn đưa thi hài (xác chết) hoặc di hài (lọ tro) về Việt Nam an táng, cần có các giấy tờ sau đây do cơ quan thẩm quyền nước chủ nhà cấp:

Đối với thi hài:

- Giấy chứng tử.

- Giấy chứng nhận kiểm dịch thi hài (không phải chết do bệnh truyền nhiễm).

- Giấy chứng nhận bảo quản thi hài đúng quy chuẩn vận chuyển hàng không quốc tế (quan tài 3 lớp : vải, gỗ, kẽm).

Đối với lọ tro:

- Giấy chứng tử.

- Giấy chứng nhận hỏa thiêu.

- Giấy chứng nhận kiểm dịch (Ở một số nước, giấy này và giấy chứng nhận hỏa thiêu là một).

Khi có đủ các giấy tờ trên, người làm thủ tục đến Đại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam gần nhất và xin đừng quên mang theo hộ chiếu của mình.

Cơ Quan Đại Diện có thể làm gì?

- Cấp giấy phép vận chuyển thi hài/di hài nhập cảnh Việt Nam.

- Dịch sang tiếng Việt các giấy tờ phía nước ngoài cấp để xuất cảnh thi hài/di hài và hợp pháp hóa các giấy tờ này phục vụ cho việc kiểm dịch khi nhập cảnh Việt Nam.

- Nếu người làm thủ tục có yêu cầu, Cơ Quan Đại Diện sẽ cấp cho người đó Giấy chứng tử theo mẫu của Việt Nam để tiện sử dụng trong nước.

- Giới thiệu cho người làm thủ tục địa chỉ công ty mai táng, hỏa táng và vận chuyển thi hài/di hài.

- Nếu phiên dịch tiếng Việt không có, Cơ Quan Đại Diện có thể thu xếp cử cán bộ biết tiếng nước sở tại giúp phiên dịch cho người làm thủ tục.

Nếu người chết đang đi du lịch theo tour thì chính công ty tổ chức tour sẽ phải thông báo và thường xuyên liên hệ với thân nhân của người chết. Nếu người chết là du học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh thì nhà trường nơi người chết học tập, nghiên cứu sẽ phải thông báo cho gia đình nạn nhân hoặc cơ quan, tổ chức cử người đó ra nước ngoài.

Nếu người làm thủ tục là người lao động, nhà máy, công xưởng nơi người làm thủ tục làm việc sẽ thông báo cho công ty phái cử người làm thủ tục ra nước ngoài để giải quyết hậu sự theo hợp đồng.

Nếu Cơ Quan Đại Diện nhận được thông tin về công dân Việt Nam bị chết ở nước ngoài mà chưa có người thừa nhận, sẽ thông báo ngay về Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để đưa thông tin lên mạng tại Mục "Tìm kiếm thân nhân" và đề nghị cơ quan công an giúp tìm kiếm thân nhân người chết càng nhanh càng tốt.

Những việc Cơ Quan Đại Diện không thể làm

Không thể chi trả các chi phí cho việc chôn cất, hỏa táng hoặc hồi hương thi hài/di hài người chết, nhưng có thể giúp chuyển tiền từ người thân, bạn bè ở Việt Nam để trả cho các chi phí nêu trên thông qua Quỹ Bảo Hộ Công Dân. Không thể giúp điều tra về nguyên nhân chết.

Trên đây là ý kiến tư vấn về câu hỏi đặt ra từ một tình huống. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin được cung cấp.

Những tư vấn chỉ có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến độc giả chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng mắc, thắc mắc, rất mong nhận được ý kiến phản hồi của độc giả gửi tới: hoidapphapluatvnm@gmail.com.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.