Tái khởi động dự án tháp đôi 680 tỷ đồng trên 'đất vàng' TP Thái Nguyên

Dự án Tổ hợp Nhà ở - Khách sạn - Trung tâm thương mại Thái Nguyên sau khi tái khởi động dự kiến gồm hai tòa tháp (một tòa 26 tầng và một tòa 17 tầng), tổng mức đầu tư trên 680 tỷ đồng.

Theo báo Thái Nguyên, Công ty Prime Thái Nguyên vừa chính thức triển khai thi công trở lại Dự án Tổ hợp Nhà ở - Khách sạn - Trung tâm thương mại Thái Nguyên (Tháp đôi Prime Thái Nguyên) sau khi tiếp quản lại từ một chủ đầu tư đã nhiều năm để công trình dang dở.

Đây là dự án nằm ở một trong những vị trí “đất vàng” của Thái Nguyên, với mặt tiền hướng mặt ra đài phun nước trung tâm thành phố.

Dự án được nghiên cứu, thiết kế lại trên cơ sở tăng diện tích sàn xây dựng trên 59.000 m2, gồm hai tòa tháp (một tháp 26 tầng và một tháp 17 tầng), tổng mức đầu tư trên 680 tỷ đồng.

Phần ngầm có diện tích lên tới 7.000 m2 được bố trí hai tầng hầm dành cho gửi xe và các hạng mục kỹ thuật khác; phần khối đế 4 tầng làm trung tâm thương mại. Dự kiến dự án gồm 200 căn hộ cao cấp, 45 căn hộ dịch vụ, trên 40 phòng khách sạn.

Theo tiến độ, năm 2019, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục cần thiết, cấp phép xây dựng. Hai năm tiếp theo sẽ tiến hành xây dựng và dự kiến hết năm 2021 sẽ xây xong khối Trung tâm thương mại, đến cuối năm 2022 sẽ xây dựng hoàn thành Tháp khách sạn và Chung cư để đưa công trình đi vào hoạt động. 

Tái khởi động dự án tháp đôi 680 tỷ đồng trên 'đất vàng' TP Thái Nguyên - Ảnh 1.

Phối cảnh Dự án Tháp đôi Prime Thái Nguyên. (Ảnh: Báo Thái Nguyên).

Trước đó, ngày 31/10/2007, UBND tỉnh ban hành quyết định chấp thuận cho CTCP Prime Group được thực hiện đầu tư xây dựng Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Nguyên (tiền thân của dự án Tháp đôi Prime Thái Nguyên bây giờ). 

Tổng diện tích đất của dự án là trên 6.000 m2, trong đó tòa nhà dự kiến cao 17 tầng, trên 35.000 m2 xây dựng, vốn đầu tư khoảng 213 tỷ đồng. 

Thời gian thực hiện 5 năm, chia làm hai giai đoạn gồm ba năm đầu xây phần đế kèm một đơn nguyên, và hai năm sau xây dựng đơn nguyên còn lại.

Giai đoạn đầu, CTCP Prime Group triển khai đúng tiến độ, đã xây xong phần móng đế, tầng hầm của tòa nhà, nhưng sau đó gặp vấn đề về tài chính nên buộc phải tạm dừng dự án.

Đến năm 2019, UBND tỉnh Thái Nguyên có chỉ đạo không để các dự án kéo dài mà không thực hiện. Công ty được UBND tỉnh ra quyết định chủ trương đầu tư số 3244 ngày 8/10/2019.

Các cổ đông mới của Prime Group đã huy động vốn để đưa dự án xây dựng trở lại. Đồng thời, dự án được đổi tên thành Tổ hợp Nhà ở - Khách sạn - Trung tâm thương mại Thái Nguyên. 

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.