Tai nạn thảm khốc làm 5 người chết ở Tây Ninh: Do xe đầu kéo chạy sai làn

5 nạn nhân gồm tài xế và gia đình 4 người ở Tây Ninh. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn do xe đầu kéo lưu thông sai làn đường quy định.

Chiều 14/6, văn phòng ATGT tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông giữa xe container BKS 51C-94780 và ôtô 4 chỗ, khiến 5 người chết xảy ra trên Quốc lộ 22 (ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh).

62488947_1386128168201396_6489866712932941824_n

Ôtô bị kẹt giữa đầu và thùng container. (Ảnh tư liệu).

Các nạn nhân bao gồm tài xế Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi) cùng 4 người trong một gia đình: ông Trần Ngọc Hải (46 tuổi), bà Nguyễn Ngọc Thúy (47 tuổi, vợ ông Hải), Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con ông Hải) và bà Nguyễn Thị Trợ (89 tuổi, mẹ vợ ông Hải).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế Trần Đình Trung (35 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe đầu kéo đi sai làn đường quy định gây nên tai nạn thảm khốc.

Trước đó, rạng sáng 14/6, trên Quốc lộ 22 đoạn qua cổng chào Tây Ninh (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) giáp ranh với huyện Củ Chi (TP HCM), xe đầu kéo mang BKS 51C-94780 bất ngờ tông vào ôtô 4 chỗ màu đen.

Cú tông khiến chiếc ôtô bẹp dúm, mắc kẹt giữa đầu kéo và thùng container. Đầu xe container cũng biến dạng sau va chạm.

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.